Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi: Giao lưu các Câu lạc bộ “Giáo dục và đời sống” với Câu lạc bộ “Cha mẹ nuôi, dạy con tốt”

02/12/2014
Trong tháng 11 vừa qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Hội LHPN các huyện tổ chức Giao lưu Câu lạc bộ (CLB) "Cha, mẹ nuôi, dạy con tốt" với CLB "Giáo dục và đời sống" tại 3 điểm (xã Nghĩa Dõng- TP Quảng Ngãi, xã Đức Thạnh- huyện Mộ Đức, xã Hành Thịnh- huyện Nghĩa Hành). Dự án VVOB Việt Nam tài trợ cho hoạt động này.

Tham gia Giao lưu có 227 người đại diện Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố, đại điện UBND các xã, phường, các thầy cô giáo, Ban chủ nhiệm và thành viên CLB “Giáo dục và đời sống” và Câu lạc bộ “Cha mẹ nuôi dạy con tốt” của 24 xã thuộc 9 huyện thành phố trên địa bàn.

Chương trình gồm các hoạt động văn nghệ với những tiểu phẩm tự biên tự diễn, các tiết mục hát múa sinh động hấp dẫn; phần chia sẻ kinh nghiệm điều hành CLB sinh hoạt theo chủ đề “Cha mẹ giúp con định hướng nghề tương lai”, “Giá trị của việc học và trách nhiệm trong việc tạo điều kiện cho con học tập”, phương pháp, kỹ năng điều hành CLB về chủ đề “Quyền con người”, “Các nguyên tắc cơ bản về quyền con người”; đóng vai, thảo luận nhóm xoay quanh các vấn đề trong giáo dục hướng nghiệp, giáo dục về mục tiêu học tập đối với trẻ vị thành niên và những vấn đề cốt lõi về quyền con người; các CLB “Giáo dục và đời sống” chia sẻ một số kinh nghiệm, giải pháp để duy trì bền vững của mô hình sau khi hết chương trình hỗ trợ của Dự án VVOB.

 Qua giao lưu, Ban chủ nhiệm, thành viên CLB của các đơn vị, địa phương rất phấn khởi vì có cơ hội học tập được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng điều hành sinh hoạt CLB theo chủ đề cụ thể có tính giáo dục cao, hiệu quả, hấp dẫn, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ” tại Quảng Ngãi, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi đối với các ông bố, bà mẹ về giáo dục con trong mỗi gia đình.

Bích Huệ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video