Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đưa các phong trào thi đua vào cuộc sống

24/06/2020
Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
Tuyên dương các điển hình phụ nữ tại Hội nghị

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 của Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đoàn kết, tập hợp được các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Các phong trào được tổ chức linh hoạt, vận dụng, cụ thể hóa phù hợp với từng địa phương, từng lĩnh vực, nội dung hoạt động với nhiều mô hình hiệu quả, vừa có ý nghĩa chính trị, vừa mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, thiết thực chăm lo cho sự tiến bộ của phụ nữ như: “10 + 1”, 20 + 1”; “Hũ gạo tiết kiệm”,Hũ gạo tại máy xay xát,Nuôi heo đất”, “Chung tay tạo cơ hội phát triển cho trẻ em nghèo”, "Bữa cơm từ thiện", nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, nhận phụng dưỡng người già neo đơn, tặng sổ tiết kiệm cho phụ nữ nghèo; tổ thu gom phế liệu gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, Đoạn đường hoa, Tổ phụ nữ sử dụng túi nilon thông minh, Ngôi nhà bình yên, Chi hội 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới ….

Các cấp Hội vận động được 47,47 tỷ đồng, gần 39.000 kg gạo, giúp cho gần 11.660 lượt hội viên, phụ nữ khó khăn trẻ em nghèo; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm tại chi, tổ Hội đạt trên 147 tỷ đồng, xét cho 77.000 lượt chị vay, mượn đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện Mô hình điểm “Phân loại rác tại hộ gia đình”, Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, 02 Câu lạc bộ “Chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ thơ”; hỗ trợ xây dựng 02 mô hình sản xuất, kinh doanh mở rộng trồng măng tây, chế biến tinh dầu Sachi. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp gần 25 tỷ đồng, hiến 23.000m2, gần 55.000 ngày công, 3.125 bóng đèn để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, làm trường mầm non, kiên cố hóa kênh mương, thắp sáng đường quê...; vận động hơn 100.000 lượt phụ nữ tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường, các đoạn đường tự quản, nạo vét kênh mương nội đồng, tham gia trồng các loại cây ăn quả, cây xanh tại các tuyến đường...

Trong thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau",  các cấp Hội chủ động xây dựng các mô hình, hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo thông qua nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Ngân hàng Chính sách - Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, nguồn vốn huy động từ cộng đồng… với tổng dư nợ đến nay đạt 1.841.915 triệu đồng, cho 47.271 phụ nữ được vay vốn, thông qua Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo đã hỗ trợ cho 1.172 phụ nữ nghèo vay vốn với tổng số tiền 6,531 tỷ đồng, các chương trình dự án hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài với tổng nguồn vốn hơn 5 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức đào tạo nghề, tư vấn nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho 10.025 phụ nữ, khảo sát, hỗ trợ vốn, kỹ thuật, giúp 589 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; xây dựng, củng cố, thành lập 70 Tổ hợp tác/Tổ liên kết,  thành lập 07 Hợp tác xã, tổ chức 70 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực có gần 6.000 hội viên, phụ nữ tham gia.

Các cấp Hội vận động xây dựng 251 Mái ấm tình thương; vận động hơn 8 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo; trao 5.902 suất học bổng với trên 3,1 tỷ đồng cho học sinh nghèo, hiếu học; tặng 3.000 suất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo với tổng số tiền 900 triệu đồng; trao 210 suất quà trị giá hơn 110 triệu đồng cho cán bộ nghỉ hưu, người có công cách mạng.  

Các Phong trào thi đua và các Cuộc vận động đã động viên, khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước giàu lòng nhân ái, tinh thần đại đoàn kết, ý chí vươn lên  và phát huy được giá trị tốt đẹp của phụ nữ; được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận. Các phong trào thi đua không chỉ mang lại lợi ích cho hội viên, phụ nữ  mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã tuyên dương 20 tập thể và 49 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; khen thưởng cho 13 tập thể và 04 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác phòng, chống Covid – 19; trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Btg Quảng Ngãi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video