Hội LHPN tỉnh Phú Yên: Xây dựng “tế bào” lành mạnh cho xã hội

03/12/2011
Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của gia đình hết sức quan trọng, trong đó phụ nữ là người giữ vai trò trọng yếu. Nhiều mô hình CLB của các cấp Hội LHPN đã và đang thành lập không ngoài mục đích giúp cho hội viên của mình có thêm kỹ năng để thực hiện tốt vai trò này.

Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập, bên cạnh đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, thì các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đang đứng trước nhiều thách thức. Lối sống thực dụng, ích kỷ xuất hiện ngày càng nhiều, cùng với đó là tình trạng bạo hành gia đình, ngoại tình, ly hôn gia tăng. Tính bền vững của gia đình truyền thống suy giảm, sự gắn bó mối quan hệ giữa cha mẹ, ông bà, con cái có chiều hướng ngày càng xa cách. Trong khi đó, gia đình không chỉ là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục nhân cách cho các thế hệ, mà còn là nơi lưu giữ, chuyển giao và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Việc giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống của gia đình cũng chính là góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống Việt Nam. Thế nên, các nét đẹp của những gia đình hiếu học, gia đình nhiều thế hệ chung sống ấm êm, hạnh phúc, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền... cần được phát huy. Người giữ vai trò quan trọng nhất trong gia đình không ai khác chính là người phụ nữ. Họ là người xây dựng nề nếp và các chuẩn mực trong gia đình.

 

Bà Đỗ Thị Phương Nam, Trưởng ban Gia đình - Xã hội (Hội LHPN tỉnh), cho biết: Nhận thức vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình, các cấp Hội đã và đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ chị em xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 100% cơ sở hội ở chín huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức phát động cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký xây dựng gia đình theo bốn chuẩn mực. Hoạt động thành lập các mô hình hướng hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình theo các tiêu chí này luôn được các cấp Hội LHPN chú trọng đầu tư. Các mô hình CLB của Hội LHPN như: Gia đình năm không, ba sạch; Gia đình hạnh phúc; Mẹ và con gái; Chăm sóc sức khỏe vị thành niên; Mái nhà an toàn… đã giúp cho các hội viên của mình có thêm kỹ năng thực hiện chức năng này. Thông qua đó, các cấp Hội còn lồng ghép tư vấn, hỗ trợ kiến thức hôn nhân gia đình, nâng cao kiến thức, kỹ năng và nuôi dạy con theo phương pháp khoa học cho chị em.

 

Chủ tịch Hội LHPN xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) Mạnh Thị Thu Thủy cho biết: Từ năm 2006 đến nay, Hội đã duy trì hoạt động và thành lập mới 28 mô hình CLB hướng đến tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời tổ chức cho trên 3.770 hội viên, phụ nữ tham gia học tập đăng ký thực hiện gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Qua các cuộc sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, việc xây dựng nếp sống văn hóa gia đình luôn được cán bộ hội tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện. Kết quả, trong 5 năm qua đã có trên 3.440 hội viên, phụ nữ ở xã An Ninh Tây xây dựng gia đình đạt bốn tiêu chuẩn, đạt gần 98%. Chị Nguyễn Thị Lanh ở thôn Xuân Phu và Võ Thị Thắng ở thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây phấn khởi nói rằng, nhờ có sự giúp đỡ của tổ chức Hội mà họ đã biết cách sắp xếp, tổ chức cuộc sống, chăm sóc chồng con, xây dựng gia đình mình đầm ấm, vui vẻ hơn.

 

Nhiều chị em ở các địa phương khác cũng thổ lộ, nhờ tham gia một số CLB của Hội Phụ nữ, mà bây giờ họ rất biết cách làm cho gia đình mình hạnh phúc, tiến bộ hơn. Chị Huỳnh Thị Mận ở khu phố 2, phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa) chia sẻ: “Tôi và nhiều chị em trong khu phố tự nguyện tham gia vào các tổ chức của Hội Phụ nữ để được cung cấp thêm kiến thức kỹ năng cần thiết về cuộc sống gia đình, để làm tốt thiên chức người vợ, người mẹ”.

 

Bà Đỗ Thị Phương Nam nói rằng, trong thời buổi hiện nay, có quá nhiều cám dỗ bủa vây lớp trẻ, trực tiếp đe dọa đến hạnh phúc và sự bền vững của gia đình. Hơn ai hết, người mẹ vẫn là người phải lo lắng và trực tiếp giải quyết các vấn đề xảy ra với gia đình mình. Trước tình hình đó, Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh việc nâng cao trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong thực hiện cuộc vận động gia đình hạnh phúc “năm không, ba sạch” (trong đó “năm không”: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; “ba sạch”: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Đồng thời, Hội tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, đạo đức, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống cho phụ nữ, hướng đến xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh tổ chức tuyên truyền đến 100% tổ chức cơ sở về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan mật thiết đến phụ nữ gắn với các chuyên đề của Hội như: Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Chăm sóc giáo dục trẻ em và các chuyên đề nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, HIV/AIDS… Tất cả những nỗ lực của Hội LHPN Phú Yên không ngoài mục đích phối hợp cùng với các cấp, các ngành xây dựng những “tế bào” lành mạnh cho xã hội.

Bao Phu Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video