Hội LHPN tỉnh Phú Thọ: Hỗ trợ hội viên vay vốn trên 1.300 tỷ đồng, giúp hơn 7.000 hộ thoát nghèo

07/10/2020
Ngày 6/10, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020).
Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

Dự buổi gặp mặt có bà Hà Thị Nga, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Phú Thọ; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Phạm Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, cho biết, những năm qua, các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, tổ chức các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm với nhiều phong trào, cuộc vận động, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa, được các cấp, các ngành đánh giá cao.

Phụ nữ của tỉnh hiện nay chiếm hơn 50,8% dân số, 50,4% lực lượng lao động xã hội, do vậy trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vai trò phụ nữ được coi trọng và được phát huy trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Từ các ngành kinh tế - văn hóa - xã hội đến lực lượng vũ trang, chị em luôn vượt lên mọi khó khăn, thử thách, thực hiện tốt phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà; tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

"Từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2015 - 2020), đã có 1.389 công trình/hoạt động/phần việc các cấp Hội đăng ký thực hiện gắn với nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Điển hình như 4.505 "Đoạn đường phụ nữ tự quản; "Đoạn đường xanh sạch đẹp - An toàn giao thông", "Đoạn đường hoa kiểu mẫu"; "Đoạn đường hoa Dân vận khéo"; mô hình "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm", "Nuôi lợn nhựa khuyến học khuyến tài"; mô hình Dân vận khéo trong hiến đất làm đường giao thông nông thôn; mô hình xử lý rác thải hộ gia đình… góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trong khối nữ công nhân-viên chức, lao động, có 87% nữ công nhân viên chức, lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" các cấp. Đã có 493 công trình sản phẩm và 39.866 đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản phẩm với giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng. Hỗ trợ hội viên vay vốn trên 1.300 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh; giúp đỡ 7.249 hộ có chuyển biến, thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống dưới 6%.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng trong việc đào tạo cán bộ nữ, phát triển đảng viên nữ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh đạt gần 18%; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đều tăng so với nhiệm kỳ trước", Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ cho hay.

Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ hội phụ nữ tỉnh Phú Thọ. Trong mọi hoàn cảnh, chị em luôn cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, để phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực nữ, thời gian tới, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam yêu cầu Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tập trung quyết liệt cho công tác cán bộ nữ, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu và tham mưu, đề xuất nhân sự tiêu biểu, xứng đáng làm ứng cử viên Quốc hội và HĐND các cấp.

"Các cấp Hội của tỉnh cần quán triệt sâu sắc nhận thức về yếu tố sống còn của tổ chức Hội là hội viên phụ nữ; lấy niềm tin, sự hài lòng của phụ nữ đối với tổ chức làm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội. Trước hết, phải bám sát chiến lược phát triển của tổ chức Hội và thực tiễn yêu cầu của địa phương để xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phong trào phụ nữ và sự phát triển của tỉnh", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Thị Nga cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các cấp Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia học tập, lao động, công tác và cống hiến.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Công Thủy trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam", tặng hoa cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội và các phong trào phụ nữ

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức chuỗi sự kiện gồm: Phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh "Bác Hồ với phụ nữ"; chương trình nghệ thuật phụ nữ Đất Tổ duyên dáng áo dài; trưng bày các sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp; các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội và các phong trào phụ nữ được TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam".

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video