Hội LHPN tỉnh Nam Định và Gia Lai phát huy nội lực chung tay phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm “4 tại chỗ”

26/03/2020
Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19), Hội LHPN tỉnh Nam Định và Gia Lai đã chủ động, triển khai trong các cấp Hội nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, phát huy nội lực của cán bộ, hội viên phụ nữ để kịp thời ứng phó với diễn biến mới của dịch theo phương châm 4 tại chỗ: Tuyên truyền tại chỗ; Nguồn lực tại chỗ; Con người tại chỗ; Hoạt động tại chỗ.
Hội LHPN huyện Xuân Trường phát khẩu trang miễn phí cho hội viên, phụ nữ

- Hội LHPN tỉnh Nam Định:

Với mục tiêu đặt ra là phối hợp phát hiện sớm, cách ly triệt để các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, khoanh vùng và xử lý kịp thời, kiên quyết không để cho dịch bệnh lây lan, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã chỉ đạo mỗi cấp Hội là một lực lượng xung kích trong tham gia phòng, chống dịch tại địa phương. Tập trung chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về tình hình phòng, chống Covid-19; tích cực tổ chức cách hình thức tuyên truyền phù hợp, an toàn cho cộng đồng; hướng dẫn hội viên phụ nữ biết cách nhận biết một số biểu hiện của viêm đường hô hấp cấp Covid-19; Chủ động phát huy nội lực, xây dựng nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ cho người dân ngay tại địa phương và tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Hội các cấp đã đồng thời triển khai các hình thức tuyên truyền trên đài phát thanh truyền hình, mạng xã hội Facebook, Zalo, phát tờ rơi, áp phích có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để các tầng lớp phụ nữ và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về tính chất của dịch bệnh; tích cực phối hợp với địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ngay cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng, tránh gây hoang mang hoặc chủ quan; kịp thời phát hiện, phản ánh để khoanh vùng, cách ly đối với những trường hợp nghi nhiễm, tiếp xúc với người nhiễm hoặc đi, đến vùng dịch.

Hưởng ứng lời kêu gọi của UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đã phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ nhắn tin tới 1407 để ủng hộ quỹ phòng, chống dịch, mỗi cán bộ Hội ủng hộ từ 1 đến 5 tin nhắn; vận động những hội viên có nghề may, thành lập các tổ, nhóm may khẩu trang; vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ung hộ xà phòng, nước rửa tay, dung dịch rửa tay kháng khuẩn…, cấp phát 25.753 khẩu trang y tế, khẩu trang sạch khuẩn, nước rửa tay khô, bánh xà phòng  và găng tay cho cán bộ, hội viên. 100% cơ sở ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các nơi công cộng, khu dân cư trên địa bàn, phát quang đường làng, chăm sóc các tuyến đường hoa; vận động hội viên phụ nữ thực hiện 3 sạch ‘Sạch nhà - Sạch bếp - Sạch ngõ’ trong gia đình nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, sử dụng thực phẩm an toàn, chế biến hợp vệ sinh, tránh các tác nhân gây bệnh trong điều kiện thời tiết giao mùa…

- Hội LHPN tỉnh Gia Lai:

Các cấp Hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ và nhân dân nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và hạn chế việc tập trung đông người; thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở và nơi làm việc; thay đổi các thói quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với yêu cầu phòng chống dịch bệnh như tăng cường giao dịch trực tuyến, đeo khẩu trang tại các nơi công cộng như chợ, siêu thị, trên các phương tiện giao thông công cộng;  Đối với các hộ gia đình hội viên, phụ nữ đang kinh doanh các dịch vụ lưu trú, giải trí như  khách sạn, karaoke, Hội vận động tạm thời đóng cửa để phòng tránh dịch bệnh; hội viên, phụ theo các tôn giáo thực hiện việc tu hành tại gia, hạn chế tham gia các nghi lễ tập trung đông người tại các địa điểm tôn giáo...

Tổ phụ nữ Biển Hồ may khẩu trang miễn phí phát cho người dân

Các cấp Hội có nhiều cách làm hay, ý nghĩa, thiết thực, phù hợp trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng: Vận động hội viên may và phát khẩu trang phát cho hội viên, phụ nữ nghèo, với số lượng ban đầu được 3.000 chiếc (Hội LHPN huyện Mang Yang, TP Pleiku, Đăk Pơ, Chư Prông và Đức Cơ); nấu và bán thạch dừa để gây quỹ mua khẩu trang và xà phòng diệt khuẩn phát cho hội viên, phụ nữ người DTTS (Hội LHPN huyện Chư Păh); quay video nhảy dân vũ trên nền nhạc bài hát “Ghen Cô Vy” của các cán bộ Hội LHPN TP Pleiku.

Tính đến ngày 25/3/2020, các cấp Hội đã cấp phát 5.130 tờ rơi, 6.300 khẩu trang, 430 chai nước rửa tay sát khuẩn, 530 cục xà phòng diệt khuẩn, thành lập 10 điểm rửa tay sát khuẩn tại các điểm công cộng cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Ngô Thị Hoa, BTG Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video