Hội LHPN tỉnh Long An tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

26/05/2020
Hội LHPN tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; trao Giải thưởng chi hội Phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 2017-2019, khen thưởng công tác ứng phó đại dịch Covid-19 với 360 đại biểu ở 15 điểm cầu.
Trao bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về tiếp tục phòng, chống Covid-19, vừa tạo điều kiện để nhiều chị em tuyến cơ sở cùng dự hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ trên các lĩnh vực, tôn vinh gương điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực trong giai đoạn 2015-2020.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, thời gian qua, các phong trào thi đua của Hội đã được triển khai cụ thể hóa phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, đơn vị; đổi mới cách thức thực hiện, thúc đẩy phát triển phụ nữ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phụ nữ toàn tỉnh đã sôi nổi hưởng ứng thi đua mọi mặt, đạt những kết quả cụ thể.

Nổi bật là, 5 năm qua, đã có 9048 phụ nữ được học nghề, trong đó 88% có việc làm sau đào tạo. Toàn tỉnh trong 5 năm tăng dư nợ từ nguồn ủy thác Ngân hành chính sách xã hội 398 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ hiện nay là 1403 tỷ đồng cho 53.773 hộ vay, các nguồn khác trên 550 tỷ đồng cho 62.507 hộ vay để phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống.

Từ vận động các nguồn lực, đã tặng 634 mái ấm tình thương cho phụ nữ. Cuộc vận động  “Xây dựng gia đình 5 không,3 sạch” đi sâu vào cuộc sống, nhận được sự ủng hộ hưởng ứng của hội viên phụ nữ, sự đồng tình đánh giá cao của các cấp lãnh đạo. Toàn tỉnh hiện có 22 chi hội 5 không 3 sạch, xây dựng được hơn 600km tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn, công trình mang tên Hội. Nhiều mô hình tương trợ mua bảo hiểm y tế giúp phụ nữ nghèo, góp phần tăng tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm theo kế hoạch của tỉnh hàng năm. Toàn tỉnh có 100% cơ sở Hội tập hợp trên 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, 223 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng…

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh Long An đã khen thưởng 15 tập thể, 41 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2015-2020; 6 tập thể chi hội phụ nữ được nhận Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 22 tập thể,21 cá nhân nhận bằng khen của Hội LHPN tỉnh về thành tích trong công tác phòng,chống Covid-19.

Thụy Thắm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video