Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn trao tặng mái ấm biên cương

06/08/2021
Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2021, Hội LHPN huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma và cấp ủy, chính quyền xã Mẫu Sơn tổ chức trao tặng nhà mái ấm Biên cương cho chị Nguyễn Thị Đủ, thôn Khuẩy Lầy, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Đại diện Lãnh đạo tham dự trao mái ấm cho hội viên phụ nữ biên cương có hoàn cảnh khó khăn

Hộ gia đình chị Nguyễn Thị Đủ, sinh năm 1972, tại thôn Khuẩy Lầy, xã Mẫu Sơn là hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống trong căn nhà đã xuống cấp. Chị Đủ có chồng bị khuyết tật về thần kinh và 04 người con đều bị khuyết tật bẩm sinh về khả năng nghe, nói, giao tiếp.

Tìm hiểu và nắm bắt được tình hình, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cùng Hội LHPN huyện Lộc Bình đã hỗ trợ 55 triệu đồng để xây dựng nhà “Mái ấm biên cương”; đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Mẫu Sơn hỗ trợ ngày công lao động để giúp gia đình san mặt bằng, đào móng xây nhà, nguồn kinh phí còn lại do gia đình dành dụm và vay mượn người thân để xây dựng.

Trao tiền hỗ trợ chị Đủ

Sau gần 3 tháng khởi công, ngôi nhà cấp 4 kiên cố đã được hoàn thành với tổng diện tích 70m2, tường xây bằng gạch chỉ, lợp mái tôn, giúp gia đình chị Đủ có một mái ấm an toàn, yên tâm sinh sống, tạo thêm động lực cho chị tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương có ý nghĩa nhân văn, qua đó góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó tình quân dân nơi biên giới, đây là một hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn biên giới.                                                                            

Hoàng Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video