Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

17/11/2016
Trong 2 ngày (14 và 15/11/2016), Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra trong không khí phấn khởi của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn ra sức thi đua lập thành tích cháo mừng kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Đ/c Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 250 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 134 nghìn hội viên, phụ nữ toàn tỉnh về dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Báo cáo tại Đại hội khẳng định: phong trào thi đua “Phụ  nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được chị em phụ nữ các dân tộc trong tỉnh thực hiện gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đề án "Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước", chương trình xây dựng nông thôn mới, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Các cấp Hội có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động, công tác tuyên truyền; nhiều mô hình, cách làm hay, hoạt động hiệu quả được nhân rộng như: Mô hình “Phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác", "Thu hút tập hợp hội viên, xây dựng hội viên nòng cốt", "Thôn xanh, sạch, đẹp", Câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc", "Mẹ và con gái", "Giúp vốn, cây giống, con giống không lấy lãi cho hội viên phụ nữ nghèo", các hoạt động "Tiếp bước cho em đến trường", “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ,trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Kết quả trong nhiệm kỳ đã góp phần giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học ở các cấp và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh từ 28,34% năm 2010 xuống còn 11,9% năm 2015. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã khai thác các nguồn vốn từ các ngân hàng và các chương trình dự án do Hội quản lý trên 1.000 tỷ đồnggiúp cho phụ nữ phát triển kinh tế;xây dựng và phát triển được 15 tổ hợp tác, tổ liên kết, duy trì, phát triển trên 500 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả có thu nhập từ 80 đến 300 triệu đồng/năm, bước đầu hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với mô hình sản xuất, tiêu dùng sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn; Cuộc vận động xây dựng "gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn" đã đạt những kết quả tích cực, góp phần thực hiện 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Với những đóng góp quan trọng đó,5 năm qua đã có 1.463 tập thể, 1.353 cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen, Huân chương Lao động các hạng nhất, nhì, ba. Hội LHPN tỉnh được tặng 02 Cờ thi đua của Chính phủ; 03 Cờ thi đua của UBND tỉnh; 5 năm liền được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; được tặng Bằng khen của Chính phủ và nhiều Bằng khen của Trung ương Hội, các Bộ, Ngành Trung ương, UBND tỉnh về các lĩnh vực chuyên đề công tác.

Đại hội nhiệm kỳ 2016- 2021, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn xác định tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sỹ Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đạt được nhiệm kỳ qua; ghi nhận những thành tích của các tầng lớp phụ nữ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh, và phong trào công tác Hội cả nước.Các đồng chí đề nghị nhiệm kỳ 2016-2021,, các cấp Hội Phụ nữ Lạng Sơn cần thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, có kế hoạch cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ, từng địa bàn; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ và chủ động, tham mưu đề xuất với các cấp ủy, chính quyền hiệu quả, phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai các phong trào mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ. Chú trọng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, các cấp Hội cần định hướng, làm tốt công tác phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ về phát triển sản xuất tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có sức cạnh tranh gắn với các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Cùng với thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Hội, các cấp Hội phải phát huy hơn nữa vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với những chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016- 2021, gồm 39 ủy viên; Bầu đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII gồm 14 đại biểu chính thức 02 đại biểu dự khuyết; Tại phiên họp thứ nhất BCH Hội LHPN tỉnh khóa XV, đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên; Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XIV được bầu tái cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XV..

Lê Ngọc Thùy, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video