Hội LHPN tỉnh Kon Tum: Trao quà tặng lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt biên giới

01/04/2020
Nhằm kịp thời động viên, kề vai, sát cánh cùng lực lượng Bộ đội biên phòng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 nơi tuyến đầu biên giới. Chiều ngày 31/3/2020, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, đồng chí Trần Thị Phong Lan- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã trao các phần quà thiết thực gồm: 1.000 túi cà phê hòa tan; 16 ký chè hồng đẳng sâm; 50 thùng mì tôm; 100 hũ muối cá, 24 kg cá khô,…với tổng trị giá gần 19 triệu đồng.
Những phần quà trên sẽ được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chuyển đến tận tay hơn 400 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại 43 chốt biên giới để kiểm soát các đường mòn, lối mở, quản lý người dân không xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: HT

Được biết, các nhu yếu phẩm được Hội LHPN tỉnh trao tặng lần này chính là tấm lòng, tình cảm, sự đồng hành chia sẻ, ủng hộ của cán bộ, hội viên, phụ nữ các huyện, thành phố trong tỉnh.

Hội LHPN huyện Đăk Hà ủng hộ 1.000 túi cà phê hòa tan; 2 tấn dưa hấu,… tặng các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt biên giới và các khu cách ly tập trung của tỉnh. Ảnh: HT

Cũng trong thời điểm này, tại các cơ sở Hội thuộc 5 huyện: Đăk Hà, Đăk Glei, Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, các tổ- nhóm phụ nữ may khẩu trang vải đã hoàn thành hơn 7.000 chiếc để trao tặng hội viên, phụ nữ và bà con nhân dân trên địa bàn.

Hội LHPN thị trấn Plei Kần- huyện Ngọc Hồi may trên 1.000 khẩu trang tặng hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ảnh:HT 

http://phunukontum.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video