Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa: Năng động, sáng tạo vận động nguồn lực triển khai tốt nhiệm vụ năm 2020

04/01/2021
Phát huy tính tích cực, sáng tạo, các cấp Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã vận động các nguồn lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ, kịp thời quan tâm, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện hiệu quả chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”…
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao bằng khen cho các tập thể

Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và tình hình thiên tai, Hội LHPN các cấp tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu, kế hoạch, trong đó, tổ chức hàng loạt hoạt động nổi bật, tạo ấn tượng tốt, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, cụ thể như: Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Tuần lễ tiết kiệm vì cán bộ, hội viên, phụ nữ khó khăn”, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em” do TW Hội phát động; phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”, trình diễn Áo dài “Hồn Việt”, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức lễ ra quân đồng loạt trong các cấp Hội thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” với chủ đề “Phụ nữ Khánh Hòa chung tay phòng chống rác thải nhựa”, gắn với hoạt động “Tử tế vì môi trường”; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”; Phiên chợ “Đồng hành phụ nữ khởi nghiệp - kết nối sản phẩm OCOP”; tổ chức 339 lớp tập huấn, truyền thông, 524 hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, hội thi, tọa đàm, giao lưu nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nuôi dạy, chăm sóc con, tổ chức cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc… được 100% Hội LHPN các cấp trong tỉnh hưởng ứng.

Các cấp Hội đã vận động các nguồn lực xã hội thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực như: 150 công trình/ phần việc hưởng ứng chủ đề đợt thi đua đặc biệt hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế; 184 công trình/ phần việc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ, trao tặng 49.162 suất quà, 1.248 suất học bổng, 200 chiếc xe đạp, xây 45 nhà và sửa 50 nhà “Mái ấm tình thương”, 256 sổ tiết kiệm và tiền mặt… Các công trình, phần việc thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Thông qua các hoạt động, phong trào thi đua, các cấp Hội đã tuyên truyền, nhân rộng 2.302 gương điển hình phụ nữ, mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực; phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, đăng tải 1.437 tin bài và 76 phóng sự trên báo, đài TW và địa phương, đài phát thanh truyền hình tỉnh. Bằng các hình thức giám sát: thông qua báo cáo văn bản, giám sát độc lập, cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các cấp hội tham gia góp ý, phản biện đối với 134 dự thảo, văn bản về các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ, chế độ, chính sách nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Thông qua các hình thức tập hợp, thu hút hội viên, Hội LHPN tỉnh đã duy trì hiệu quả các hoạt động Chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu; duy trì và thành lập mới trên 600 mô hình, tổ, nhóm phụ nữ, phát triển mới 2.811 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 235.259 hội viên. Thực hiện ủy thác tín chấp với NHCSXH, NH NNPTNT và các nguồn vốn khác gần 2.000 tỷ đồng cho 76.690 hộ phụ nữ vay, phát triển kinh tế; có 4.601 tổ/nhóm tiết kiệm… hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo; phối hợp mở 102 lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 3.763 chị; mở 75 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nắm bắt và phản ánh tình hình dư luận, bảo vệ bí mật Nhà nước, kỹ năng điều hành sinh hoạt CLB... cho 4.768 cán bộ Hội chuyên trách.

Cùng với chính quyền, đoàn thể ở địa phương, các cấp Hội tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, ủng hộ lực lượng tham gia phòng, chống dịch và hội viên, phụ nữ khó khăn do ảnh hưởng dịch, với số tiền gần 2 tỷ đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của TW và của tỉnh.

Với những kết quả nổi bật trong năm 2020, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã tặng Bằng khen cho 52 tập thể, 49 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Xuân Diỉn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video