Hội LHPN tỉnh Hưng Yên truyền cảm hứng để phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

05/07/2022
Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2022 của Hội LHPN tỉnh Hưng Yên với chuỗi các hoạt động: Truyền cảm hứng cho phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc; Phát động đồng hành chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương”; Tổ chức phiên chợ nông sản, trưng bày các sản phẩm do hội viên phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sản xuất; Tổ chức Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình tròn vị yêu thương”.
Bà Phạm Thị Phương Hoa (đứng thứ 2 từ phải sang), Giám đốc Tổng Công ty May Hưng Yên – Công ty Cổ phần trao biểu trưng nhận đỡ đầu 60 trẻ em mồ côi cho bà Doãn Thị Nguyệt (đứng thứ 2 từ trái sang), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

Phát động đồng hành thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, bà Doãn Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: “Xã hội của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn bắt đầu từ những tấm lòng nhân ái, bằng tình yêu thương, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn. Chỉ cần một chút quan tâm, một chút sẻ chia sẽ giúp nhiều trẻ em mồ côi được sưởi ấm bằng tình thương, lòng nhân ái”… Qua khảo sát, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 2.431 trẻ em mồ côi, trong đó có trên 1.000 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn. Nhằm chung tay, góp sức cùng các cấp, các ngành, các địa phương trong việc quan tâm hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” trên địa bàn toàn tỉnh. Với tấm lòng sẻ chia, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 236 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại Ngày hội, Hội LHPN tỉnh đã kết nối 12 đơn vị, công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu cho 103 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh và ủng hộ10 triệu đồng tiền mặt cho Quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi của Công đoàn cơ quan Hội LHPN tỉnh.

Đồng chí Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao hoa và chứng nhận cho gia đình đạt giải nhất Hội thi nấu ăn với chủ đề "Bữa cơm gia đình tròn vị yêu thương”

Thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2022, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực chủ động, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thiết thực, hiệu quả, đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Từ năm 2018 đến nay, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ về phương tiện, tư liệu sản xuất, giống, vốn cho 1.292 phụ nữ để khởi nghiệp, nhiều chị em đã tự tin khởi nghiệp, kinh doanh hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Các doanh nghiệp và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đã tạo ra giá trị của cải vật chất, nguồn thu đáng kể cho tỉnh, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước, trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội, Ban Tổ chức Ngày hội đã mời Diễn giả Nguyễn Thị Huệ, chuyên gia đào tạo Setup chuỗi, Giám đốc Công ty TNHH Setup và quản trị vận hành chuỗi Golden Bees trao đổi, chia sẻ, giúp chị em hội viên phụ nữ, các nữ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có cơ hội giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm trong khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh,  thu hút trên 200 cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ doanh nghiệp nhiệt tình hưởng ứng.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Phiên chợ nông sản

Cũng tại ngày hội, các đại biểu đã được tham quan, mua hàng ở phiên chợ nông sản an toàn, các gian trưng bày sản phẩm do hội viên phụ nữ trong tỉnh sản xuất; Phối hợp tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề "Bữa cơm gia đình tròn vị yêu thương"; đồng thời trao giải Cuộc thi nấu ăn online “Bạn & Maggi cùng tạo khác biệt tích cực”.

Ban Tuyên giáo – Chính sách Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video