Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Nhiều hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

07/07/2021
Huy động nguồn lực xây dựng mái ấm tình thương; Thăm hỏi, động viên trẻ em bị bạn đánh phải nhập viện là những hoạt động thiết thực, kịp thời mà Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nhằm chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
Cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Hưng Yên tham gia đóng góp công lao động để xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

- Huy động trên 800 triệu xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

Qua khảo sát cho thấy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện còn hàng trăm phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, yếu thế, bệnh tật chưa có nhà ở hoặc nhà dột nát, xuống cấp trầm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức phát động quyên góp ủng hộ hỗ trợ xây mới, sửa chữa Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 Sau 3 tháng triển khai, đến nay Hội LHPN tỉnh đã nhận được sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm với số tiền đạt trên 800 triệu đồng. Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với địa phương tổ chức khởi công được 4 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo của 4 đơn vị: Văn Giang, Khoái Châu, Phù Cừ, Mỹ Hào. Mỗi gia đình hội viên được trao hỗ trợ 80 triệu đồng; cùng với sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm, địa phương các “Mái ấm tình thương” đang được khẩn trương hoàn thiện để phụ nữ, trẻ em nghèo được sống dưới mái nhà an toàn, mái ấm tràn đầy tình yêu thương, tràn đầy hơi ấm tình người.

Đây là công trình hết sức ý nghĩa của Hội LHPN tỉnh Hưng Yên nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên.

Dịp này, Hội cũng phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "Phụ nữ Hưng Yên thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, chung tay giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”, với các nội dung: Phát động xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tham gia phòng, chống dịch bệnh covid-19; hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa" Chương trình trồng mới cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2021 dự kiến sẽ hỗ trợ được ít nhất 16 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở trong toàn tỉnh.

- Tặng quà, động viên nam sinh bị bạn đánh dập lá lách

Được tin em Hoàng Trung M, học lớp 9 trường THCS Đoàn Đào, huyện Phù Cừ bị bạn đánh dập lá lách phải nhập viện, sáng ngày 4/7, bà Doãn Thị Nguyệt – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã đến thăm hỏi sức khỏe của cháu và động viên gia đình.

Gia đình chị Phượng - hội viên phụ nữ thôn Đoàn Đào - mẹ đẻ của cháu M có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hai vợ chồng chị đều thiểu năng trí tuệ, sinh được hai con trai, cháu M là lớn vừa đi học vừa thay bố mẹ chăm sóc bà ngoại đang nằm viện điều trị suy đa tạng, em trai của M cũng bị thiểu năng trí tuệ, c gia đình sống nhờ vào mấy sào ruộng, trong căn nhà lụp sụp trên đất của bà ngoại.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã chia sẻ, động viên gia đình, hỏi thăm sức khỏe của bà Bùi Thị Bến (bà ngoại của M) vừa được bệnh viên cho về điều trị tại nhà; Động viên cháu M và bố mẹ cháu cố gắng vượt qua khó khăn, chăm sóc sức khỏe cho cháu M để cháu trở lại cuộc sống bình thường.

Bà Doãn Thị Nguyệt – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên thăm hỏi, động viên em M cùng gia đình

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cũng đã có ý kiến với chính quyền địa phương cần quan tâm giải quyết kịp thời vụ việc, không để kéo dài, đồng thời, kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của cháu M và gia đình cháu.

Được biết, sáng ngày 11/6, cháu M đến Trường THCS Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, để lấy học bạ thì bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng ở ngoài trường khiến em bị dập lá lách, phải nhập viện điều trị. Em M cho biết, trước đó em đã vay các bạn 10 nghìn đồng nhưng chưa trả. Đến ngày trở lại trường, em bị các bạn đánh.

Lê Thị Hiền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video