Hội LHPN tỉnh Hà Nam phát động thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”

18/02/2020
Hưởng ứng chào mừng Đại hội Đảng các cấp, 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”.
Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổ chức ký kết giao ước thi đua 2020

Đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” được Hội LHPN tỉnh Hà Nam xác định các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về lịch truyền thống Hội LHPN Việt Nam bằng nhiều hình thức thiết thực, sáng tạo, hiệu quả. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội.

Chủ động, tích cực tham gia Đại hội Đảng các cấp. Chuẩn bị các hoạt động tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,  tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII. Chủ động tổng kết việc thi hành Điều lệ Hội trong phạm vi địa phương, đơn vị.

Thực hiện Chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên về phòng chống xâm hại trẻ em cụ thể: Rà soát các tài liệu, mô hình hiện có liên quan đến lĩnh vực an toàn cho phụ nữ và trẻ em để tuyên truyền, nhân rộng. Chủ động phát hiện, lên tiếng và phối hợp, tham gia giải quyết các vụ việc xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại địa phương; kịp thời báo cáo về Hội cấp trên.

Tập trung thực hiện các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt. Thực hiện thí điểm một số giải pháp tập hợp, thu hút phụ nữ trong tình hình mới; nghiên cứu các giải pháp phù hợp để xây dựng đội ngũ chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên năm 2020, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các nhiệm vụ quan trọng đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp (như: nhiệm vụ phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra…)

Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ có ít nhất 01 hành động thiết thực gắn với thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức:  Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh", “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các nhiệm vụ của Hội năm 2020; các nhiệm vụ đột xuất.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, các cấp Hội tỉnh Hà Nam tập trung thực hiện một số giải pháp:

Thông qua sinh hoạt hội viên, các kênh truyền thông của địa phương, mạng xã hội để nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ chí Minh về thi đua yêu nước: Thi đua là một biện pháp cực kỳ quan trọng thúc đẩy phong trào cách mạng nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của các tổ chức, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện mục tiêu đã đề ra. Cán bộ phải gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua. Phong trào thi đua phải diễn ra một cách thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả; tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, “phát mà không động”, “đầu voi đuôi chuột”.

Hướng dẫn cho cán bộ, hội viên, phụ nữ lựa chọn các hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và khả năng của cán bộ, hội viên, phụ nữ để thực hiện đạt kết quả.

Đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, điển hình, nhân tố mới, những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động trên các kênh truyền thông của Hội và mạng xã hội; tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các cấp Hội, các tầng lớp phụ nữ.

Tăng cường vận động, hợp tác với các cấp, các ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm xã hội hóa nguồn lực thực hiện đợt thi đua đặc biệt.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện đạt thi đua đặc biệt và tổng hợp, đánh giá, biểu dương khen thưởng cấp mình

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”  và quyết tâm chính trị cao nhất, Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị trực thuộc  trong tỉnh đã đồng loạt hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, đồng thời đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2020 với 05 nội dung trọng tâm, 03 nhiệm vụ thường xuyên được cụ thể hóa trong 40 chỉ tiêu thi đua.

Văn phòng Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video