Hội LHPN tỉnh Gia Lai, Sơn La hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người

29/07/2022
Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2022, sáng ngày 28/7/2022, Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Sơn La đã tổ chức truyền thông, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và hội viên, phụ nữ về công tác an ninh biên giới và phòng, chống tội phạm mua bán người.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Hoa phát biểu khai mạc lớp truyền thông

- Gia Lai: 100 phụ nữ được truyền thông về an ninh biên giới

Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp truyền thông an ninh biên giới năm 2022 và tư vấn, giới thiệu việc làm cho 100 chị là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, chi hội trưởng và gia đình hội viên phụ nữ có nguy cơ cao, chưa có việc làm tại xã Ia Chía, huyện Ia Grai.

Tại buổi truyền thông, các chị đã được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh biên giới; các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và các quy định xử lý hành vi vi phạm pháp luật đối với các hành vi lừa đảo lao động sang nước ngoài; công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua tuyến biên giới.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các chị đã được Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tuyên truyền, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho hội viên, phụ nữ vùng biên giới, nhất là hội viên phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an ninh biên giới, phòng chống mua bán người. Đồng thời, kết nối, tư vấn, giới thiệu cho hội viên phụ nữ vùng biên tìm kiếm việc làm ổn định, hạn chế tình trạng bị các đối tượng xấu lừa đảo lao động, mua bán người qua biên giới.

Theo kế hoạch, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tổ chức 02 lớp truyền thông an ninh biên giới năm 2022 và tư vấn, giới thiệu việc làm cho 200 chị là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, Chi hội trưởng và gia đình hội viên phụ nữ có nguy cơ cao, chưa có việc làm tạiIa Nan, huyện Đức Cơ và xã Ia Puch, huyện Chư Prông vào đầu tháng 08/2022.

- Sơn La: Tập huấn kiến thức phòng, chống tội phạm mua bán người cho 140 cán bộ, hội viên

Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn về công tác phòng chống mua bán người cho 140 chị là UVBCH Hội phụ nữ xã, chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên phụ nữ nòng cốt tại các bản giáp biên giới, thuộc xã Lóng Sập huyện Mộc Châu và xã Tân Xuân huyện Vân Hồ.

Buổi tập huấn về công tác phòng chống mua bán người của Hội LHPN tỉnh Sơn La

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống mua bán người; tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn trong thời gian qua; đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản về hình thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; tăng cường phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm mua bán người và việc tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán; kỹ năng tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân bị mua bán….

Đồng thời các chị cũng được nâng cao về ý thức trách nhiệm trong việc nêu cao tinh thần cảnh giác để tự phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện các hành vi phạm tội mua bán người; chủ động trang bị kiến thức về thủ đoạn của tội phạm, kỹ năng di cư an toàn; đặc biệt là cần thận trọng khi làm quen, giao tiếp, quan hệ trên mạng xã hội. Các gia đình chị em hội viên có con em đang ở độ tuổi vị thành niên cần chú ý giáo dục, định hướng việc sử dụng điện thoại, Internet của các cháu; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để quản lý, giáo dục con em kịp thời; Phát huy vai trò của phụ nữ trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp với ngành chức năng cùng cấp phát hiện, tố giác tội phạm, tư vấn, hỗ trợ cho nạn nhân kịp thời.

BTc Gia Lai, Phương Loan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video