Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn đến trường

04/09/2020
Thiết thực Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới 2020 - 2021, các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đến trường.
Hội LHPN huyện Đak Pơ phối hợp cùng các đoàn thể tặng sách vở cho các em học sinh

Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động trẻ em bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học trở lại trường lớp, vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi; Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động cắt tóc miễn phí, tặng sách vở, bút và quần áo cũ, trao 314 suất quà với tổng trị giá 52,3 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó, học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động đã kịp thời chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh có cơ hội tiếp tục đến trường cũng như khích lệ, động viên các em tiếp tục vươn lên phấn đấu rèn luyện tốt, học tập tốt, trở thành nguồn nhân lực tốt trong tương lai. Đây cũng là một trong các hoạt động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “90 hành động vì sự bình yên và hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em Gia Lai”, chào mừng Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội viên phụ nữ tham gia cắt tóc miễn phí cho các em học sinh nghèo, khó khăn

* Cũng nhân dịp chào mừng Quốc khánh 2/9, các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ ra quân chăm sóc, nhân rộng các mô hình “hàng rào xanh”, “con đường hoa”, tổ chức dọn vệ sinh các tuyến đường phụ nữ tự quản, đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, tổ chức giao lưu bóng chuyền với 18 đội tham gia và giao lưu văn nghệ…

BTC Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video