Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, Hà Tĩnh ủng hộ, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch

17/05/2021
Trao tặng tiền mặt, nhu yếu phẩm, kính chống giọt bắn... là hoạt động thiết thực của Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh và Hà Tĩnh nhằm ủng hộ, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh thăm, tặng quà chốt kiểm dịch xã Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành)

- Bắc Ninh:

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức trao ủng hộ tới BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 của 4 địa phương gồm: huyện Thuận Thành, Yên Phong, thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn; đồng thời trực tiếp đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch ở các địa phương với tổng trị giá 130 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cần thiết.

Trong đó, Hội LHPN tỉnh đã trao ủng hộ 50 triệu đồng tiền mặt và 2.500 khẩu trang y tế cho BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thuận Thành; ủng hộ BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Phong, thành phố Bắc Ninh và thị xã từ Sơn, mỗi đơn vị 20 triệu đồng tiền mặt và 2.500 khẩu trang y tế; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch xã Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành), khu Vân Trại (phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh), thôn Đoài (xã Tam Giang, huyện Yên Phong) và chốt kiểm dịch khu phố Đa Hội (phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn), mỗi chốt 5 triệu đồng cùng vật phẩm thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức trao ủng hộ cho 6 địa phương có dịch với tổng trị giá 200 triệu đồng. Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở cũng tổ chức đợt quyên góp, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở các địa phương với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương có dịch, kịp thời động viên các lực lượng làm nhiệm vụ nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, phối hợp kiểm soát chặt chẽ người và các phương tiện qua lại tại chốt, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

- Hà Tĩnh:

Hà Tĩnh: Phụ nữ phường Nam Hà làm kính chắn giọt bắn tặng lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, chị em phụ nữ phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh đã tự sản xuất 200 chiếc mũ bảo hộ y tế chắn giọt bắn để trao tặng cho cán bộ y, bác sỹ, chiến sỹ lực lượng công an, quân đội, những người ở tuyến đầu chống dịch. Từ nguồn kinh phí tự đóng góp để mua nguyên vật liệu, chỉ trong vòng 2 ngày, chị em đã làm được hơn 200 kính chống giọt bắn.

Số lượng kính chắn giọt bắn trên đã được Hội LHPN Phường Nam Hà trao tặng cho Trạm y tế, Công an, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 phường và đội ngũ Bí Thư, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn phường và Ban Chấp hành Hội LHPN phường.

Thu Huyền, Nguyễn Nguyễn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video