Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng: Tổng kết công tác Hội năm 2019; đề ra nhiệm vụ năm 2020

07/01/2020
Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019; đề ra nhiệm vụ năm 2020
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

- Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu:

Trong năm 2019, các cấp Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

Một số kết quả nổi bật: Các cấp Hội đã liên kết thẩm định và giải ngân cho trên 900 hộ hội viên vay vốn để sản xuất kinh doanh và buôn bán nhỏ, với tổng số vốn trên 7 tỷ đồng; tổ chức thành công Đại hội Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bạc Liêu lần thứ I.

Phối hợp với Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020”. Tại hội nghị Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu trao tặng Hội LHPN xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 1.000 cây xanh; 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 35 triệu đồng.

Bà Trần Thị Lan Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu cho biết một số hoạt động trọng tâm trong  năm 2020 gồm: Tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn (2015-2020) các cấp Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV”; tổ chức Hội thi "Chi hội trưởng Phụ nữ giỏi" cấp tỉnh; các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam; Chuẩn bị các hoạt động tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tổ chức hoạt động về sự kiện tự hào Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam, tổ chức phát động Tuần lễ Áo dài Việt Nam trong cán bộ hội các cấp và hội viên công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019 và 04 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” và 04 cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ Hội giỏi” năm 2019; Hội LHPN tỉnh trao tặng bằng khen cho 06 tập thể cấp huyện/tương đương 19 tập thể Hội LHPN cấp xã/tương đương đã hoàn thành tốt công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019; 04 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” và 05 cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ Hội giỏi” năm 2019.

- Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng:

Năm 2019, Hội HLPN tỉnh Sóc Trăng đã triển khai đạt và vượt 24/24 chỉ tiêu công tác Hội đề ra, trong đó có một hoạt động nổi bật:

Tổ chức Diễn đàn phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em có trên 300 đại biểu tham dự; tổ chức 33 cuộc  nói chuyện chuyên đề  “Phòng chống xâm hại trẻ em” tại các huyện, TX, TP và các điểm trường cho trên 6.500 CBHV và giáo viên, học sinh dự nghe; 18 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại PN, TE cho trên 300 HV phụ nữ; tổ chức cho gần 50 CB Hội, người thân và các trẻ em gái bị xâm hại tình dục tham quan Nhà Nhịp cầu hạnh phúc tại TP.HCM; tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo thực hiện phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh; giám sát nội dung:“Hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” tại huyện Cù Lao Dung và Mỹ Tú.

109/109 cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: đoạn đường hoa, nhân rộng các tổ, CLB Nhà tôi xanh, sạch, đẹp, phát quang lộ giao thông nông thôn, trồng hàng rào cây xanh...; xây dựng kế hoạch giúp thêm 02 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó có 109 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo.  Kết quả tự đánh giá cuối năm 2019, có 70.255/107.408 hộ gia đình HV đạt 8 tiêu chí CVĐ năm 2019; giúp đỡ 184 hộ nghèo do PN làm chủ hộ tại 109 cơ sở Hội thoát nghèo, vượt 75 hộ, góp phần đạt 42 xã nông thôn mới trong toàn tỉnh và đang đề nghị thị xã Ngã Năm đạt Nông thôn mới.

Tổ chức 24 lớp tập huấn về khởi nghiệp; 11 cuộc đối thoại giữa nữ doanh nhân với chính quyền và các ngành chức năng tại 11 huyện thị, thành có 605 đại biểu tham dự; tổ chức 04 cuộc về sự kiện kết nối kinh doanh cho doanh nghiệp nữ làm chủ có 451 người tham dự; 03 lớp tập huấn kinh doanh và Luật doanh nghiệp; hỗ trợ 136 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020: Tập trung tham mưu với cấp ủy về cán bộ nữ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên; giới thiệu phụ nữ tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016 -2021; chỉ đạo việc chuẩn bị tổ chức Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc toàn quốc và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.                                                                        

Kiều Sương, Nguyễn Ngọc Bích

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video