Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho phụ nữ, trẻ em

04/10/2022
- Nói chuyện chuyên đề về cân bằng giới tính khi sinh
- Ra mắt mô hình câu lạc bộ “Nuôi con an toàn”
- Truyền thông bệnh sốt xuất huyết
Quang cảnh hội nghị

Nói chuyện chuyên đề về cân bằng giới tính khi sinh

Hội LHPN Phường 8, Thành phố Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm y tế phường tổ chức nói chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh, qua đó cung cấp thông tin về thực trạng, hệ lụy của vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh và các quy định pháp luật về việc nghiêm cấm tuyên truyền, phổ biến, chẩn đoán, lựa chọn giới tính thai nhi; Những giải pháp can thiệp để ứng phó với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Buổi nói chuyện góp phần nâng cao nhận thức, từ đó thay đổi hành vi của hội viên, phụ nữ về lựa chọn giới tính thai nhi, thực hiện tốt việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương, từng bước góp phần nâng cao chất lượng dân số trong xã hội nói chung và mỗi gia đình nói riêng.

Ra mắt mô hình câu lạc bộ “Nuôi con an toàn

Mô hình được thành lập tại xã Tân Thạnh, Thị xã Giá Rai với 24 thành viên. Đây là mô hình thuộc đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” .

Lễ ra mắt câu lạc bộ “Nuôi con an toàn”

 

Thông qua mô hình nhằm tổ chức cho chị em sinh hoạt giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin và nâng cao kiến thức pháp luật như: Luật hôn nhân gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật trẻ em; Trang bị kiến thức trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, về dinh dưỡng, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, các kiến thức pháp luật và chính sách của nhà nước quy định về công tác xây dựng gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích cho phụ nữ và trẻ em..,.góp phần từng bước nâng cao ý thức, nhận thức về công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Truyền thông bệnh sốt xuất huyết

Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi phối hợp với Công ty Cổ phần Mai Sen (TPHCM)  tổ chức hội thảo truyền thông bệnh sốt xuất huyết cho hơn 400 cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tham dự.

Quang cảnh buổi hội thảo truyền thông bệnh sốt xuất huyết

Chị em được truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích, được hướng dẫn cách nhận biết bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp chủ động phòng, ngừa, xử trí bệnh một cách khoa học, dễ hiểu, dễ áp dụng mang lại hiệu quả, ít tốn kém như: ngủ mùng, diệt lăng quăng, xịt diệt muỗi, giữ vệ sinh từ nhà đến ngõ, xóm, làng; Không để dịch lây ra diện rộng, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội LHPN Việt Nam phát động, qua đó giúp chị em và người dân có thêm kiến thức chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết giúp bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, không để dịch bùng phát trong cộng đồng trong thời gian tới.

Mỹ Tường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video