Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu chăm lo thiết thực cho đời sống phụ nữ khó khăn

16/06/2020
- Khánh thành 02 cây cầu bê tông tại thị trấn Phước Long
- Hiệu quả từ mô hình “Gian hàng 0 đồng”
hánh thành 02 cây cầu bê tông tại thị trấn Phước Long

- Khánh thành 02 cây cầu bê tông tại thị trấn Phước Long

Ngày 14/6/2020, Hội LHPN huyện Phước Long phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà tài trợ đã tổ chức khánh thành 02 cây cầu bê tông tại ấp Long Hải và ấp Long Hòa - thị trấn Phước Long.

Hai cây cầu được khởi công vào cuối tháng 3/2020 với tổng kinh phí là 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động các nhà hảo tâm tài trợ cùng sự đóng góp công sức của hội viên, phụ nữ và nhân dân địa phương. Sau gần 3 tháng xây dựng, 02 cây cầu bê tông của ấp Long Hải và ấp Long Hòa của thị trấn Phước Long đã được khánh thành trong niềm vui và sự hân hoan của bà con nhân dân. Hai cây cầu mới thay thế cho 02 chiếc cầu cũ nát đã giúp cho giao thông hàng ngày của người dân địa phương thuận tiện hơn rất nhiều, đặc biệt là các em học sinh yên tâm hơn khi đến trường trong mùa mưa bão gần kề. Cây cầu bê tông mới không chỉ mang ý nghĩa nối liền các tuyến đường, giúp người dân thuận tiện trong việc đi lại mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của bà con, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Phước Long đã vận động đoàn từ thiện Phật giáo thành phố Bạc Liêu tổ chức trao tặng 200 suất quà gồm nhu yếu phẩm cho 200 hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thị trấn Phước Long, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. 

- Hiệu quả từ mô hình “Gian hàng 0 đồng”

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp và năm dân vận khéo 2020, Hội LHPN xã Hiệp Thành phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên xã tổ chức thực hiện mô hình “Gian hàng 0 đồng” nhằm hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã.

Hội đã vận động Hội Từ thiện thành phố Bạc Liêu và các nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay ủng hộ các đồ dùng: quần áo , giày dép, cặp sách,… Các đồ vật huy động được, Hội cử cán bộ, hội viên nòng cốt tập trung phân loại, sắp xếp, chọn địa điểm thuận tiện và tổ chức cấp phát miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người dân có nhu cầu sử dụng, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em.

Mô hình “Gian hàng 0 đồng”  là một trong những hoạt động từ thiện thiết thực, có ý nghĩa nhân văn được nhiều người dân ủng hộ, mang đến niềm vui, sự chia sẻ yêu thương, đùm bọc lẫn nhau cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nói chung và chị em phụ nữ nói riêng, góp phần tạo điều kiện để chị em an tâm trong cuộc sống, tích cực tham gia vào tổ chức Hội.

Mỹ Tường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video