Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tổ chức trên 1.000 cuộc tuyên truyền, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi Covid

06/08/2020
Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống, ngăn ngừa làn sóng lây lan thứ hai của đại dịch Covid-19, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn với nhiều hình thức, cách làm khác nhau đã và đang phát huy vai trò của tổ chức Hội và lực lượng phụ nữ, góp phần cùng địa phương ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.
Cán bộ Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn phát khẩu trang cho bà con buôn bán tại các chợ dân sinh

Hội đã nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh của ngành Y tế trên các nhóm facebook, nhóm zalo, trang fanpage Phụ nữ Bắc Kạn…, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường vận động, cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện nghiêm việc khai báo, cung cấp thông tin nếu có đi về từ các vùng có dịch, cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên thực hiện việc vệ sinh môi trường, khử trùng tại nơi ở, nơi làm việc, hạn chế tập trung đông người, thường xuyên rửa tay với xà phòng, đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông… 

100% cơ sở Hội đã tổ chức được 1.028 cuộc tuyên truyền tới 41.367 lượt hội viên, phụ nữ về dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa; các cơ sở Hội phân công chi hội trưởng phụ nữ tại địa bàn tích cực tham gia các hoạt động giám sát trường hợp người dân từ vùng dịch trở về, trường hợp tiếp xúc với người nhiễm bệnh, nghi nhiễm, thông tin kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp thực hiện các biện pháp cách ly...; vận động trên 25.326 lượt chị tham gia thực hiện tốt hoạt động tổng vệ sinh làm sạch cảnh quan môi trường tại các đoạn đường, khu chợ dân sinh...

Hội viên, phụ nữ tỉnh Bắc Kạn tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh chủ động vận động nguồn lực hỗ trợ từ tổ chức Apheda Quốc tế tại Việt Nam phát miễn phí trên 15.000 chiếc khẩu trang vải, khẩu trang y tế đến hội viên phụ nữ nghèo, người dân bán hàng rong… trong địa bàn tỉnh. 

Với các hoạt động thiết thực chung tay phòng, chống dịch của các cấp Hội Phụ nữ đã góp phần quan trọng để đến thời điểm này, tỉnh Bắc Kạn chưa phát hiện ca lây nhiễm Covid-19 nào.  Qua đó đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, sự chung tay vào cuộc quyết liệt của các cấp Hội, hội viên, phụ nữ trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ cùng nhân dân chung tay phòng chống, ngăn ngừa sự lây lan của làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ hai, thực hiện tốt mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau vì dịch bệnh.

Ngọc Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video