Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp: Những kết quả nổi bật trong triển khai công tác Hội năm 2019

27/12/2019
Hội nghị tổng kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2019 của Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng.
Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp ký kết thi đua năm 2020

Trong năm qua, hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ tập trung hướng về cơ sở, đi vào chiều sâu, đáp ứng được nhu cầu của phụ nữ nên đã thu hút thêm được 66.000 chị em tham gia tổ chức Hội, nâng tổng số hội viên hiện có là 278.000 hội viên; Thực hiện đạt và vượt 6/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và 8/9 chỉ tiêu do tỉnh đề ra.

Trong đó, nổi bật là các cấp Hội đã hỗ trợ gần 500 sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ, vận động gần 03 tỷ đồng triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ 41.000 hộ gia đình hôị viên tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 853 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng yêu cầu thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo tốt hơn nữa cuộc sống mọi mặt cho phụ nữ và trẻ em; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với chủ đề “Phụ nữ Đồng Tháp – Đổi mới tư duy, thống nhất hành động, chung tay xây dựng quê hương”, tại Hội nghị, các cấp Hội Phụ nữ đã ký kết giao ước thi đua năm 2020, tập trung vào công tác hỗ trợ hội viên vươn lên thoát nghèo, tiếp sức cho phụ nữ khởi nghiệp, vận động hội viên chung tay xây dựng nông thôn mới v.v..; Khen thưởng cho 18 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2018.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh phối hợp Công ty Điện lực Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền hộ gia đình sử dụng điện “An toàn - tiết kiệm - hiệu quả” năm 2019 với các kết quả hoạt động nổi bật trong năm như: Tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân thực hiện sử dụng điện an toàn – tiết kiệm – hiệu quả; Phát động hộ gia đình đăng ký cuộc thi “Hộ gia đình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả năm 2019”; Tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng và hướng dẫn cách sử dụng điện tiết kiệm trong sinh hoạt… Qua đó đã góp phần hình thành thói quen tiết kiệm điện lâu dài đối với mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường, đem lại lợi ích cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

Đồng Tháp, Mỹ Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video