Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tặng quà, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại Mondulkiri (Vương quốc Campuchia)

10/10/2019
Thực hiện bản “Thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển” giai đoạn 2017 – 2022, ngày 8/10/2019, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Hội Phụ nữ tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Chương trình tặng quà - chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ phát triển kinh tế tại xã Sre Huy, huyện Koh Nhec, tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Hội LHPN hai tỉnh Đắk Lắk, Mondulkiri; đại diện Hội LHPN xã Sre Huy, Hội phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk, một số Doanh nghiệp nữ, doanh nhân nữ tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo huyện Koh Nhec cùng trên 100 hội viên phụ nữ xã Sre Huy.

Đây là chương trình hỗ trợ hội viên phụ nữ xã biên giới tỉnh Mondulkiri trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, góp phần giữ gìn đảm bảo an ninh biên giới Quốc gia giữa hai nước.

Tại Chương trình, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ cho 05 phụ nữ ở xã Sre Huy, nhằm tạo điều kiện để các chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; đồng thời tặng 100 suất quà cho các hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 50 triệu đồng.

Cũng tại cương trình, các đại biểu đã nghe bà Hoàng Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh, Đắk Lắk (Việt Nam) giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về trồng rau an toàn; kinh nghiệm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế.

 Ảnh minh họa

 Phụ nữ Campuchia nghe giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về trồng rau an toàn; kinh nghiệm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế


Tiếp đó, ngày 9/10, đoàn công tác của tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) sang thăm và làm việc tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) với các hoạt động tổ chức hội thảo “Vai trò của phụ nữ trong giữ gìn biên giới, hòa bình, ổn định”; tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công của hội viên phụ nữ huyện Buôn Đôn; giao lưu văn hóa “Thắm tình hữu nghị”, thu hút trên 500 đại biểu và hội viên, phụ nữ tham dự.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường mối đoàn kết hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ sở Hội khu vực biên giới của Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia); qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục tinh thần hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực, tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của phụ nữ và nhân dân hai tỉnh; tạo điều kiện hỗ trợ hội viên phụ nữ các xã biên giới trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Phạm Thị Len

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video