Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk nhiều hoạt động chăm lo cho phụ nữ dân tộc thiểu số

29/06/2021
Trong dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, các cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực chăm lo cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số nhằm mục đích hỗ trợ chị em nâng cao cuộc sống, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc
ruyền thông Phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con

- Truyền thông Phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con

Hoạt động do Hội LHPN xã Ea Đar, huyện Ea Kar tổ chức tại buôn Sưk và buôn Tơng Sinh. Tại chương trình, chị em phụ nữ dân tộc thiểu số đã được các thành viên của Tổ Tư vấn cộng đồng tuyên truyền một cách cụ thể, dễ hiểu một số quy định cơ bản về pháp luật về hôn nhân và gia đình, các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, điều kiện kết hôn, đăng ký kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, chấm dứt hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và con cái; quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, về bình đẳng giới; tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; xây dựng hương ước, quy ước, tiêu chuẩn làng văn hóa, gia đình văn hóa vùng dân tộc thiểu số; quá trình lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, hậu quả của việc lây nhiễm và cách phòng tránh.

Cũng tại chương trình, chị em đã mạnh dạn nêu các vấn đề khó khăn gặp phải trong cuộc sống và được tư vấn và trợ giúp pháp lý rất cụ thể, tận tình. 

- Ra mắt Mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản và cải tạo vườn tạp trồng cây lúa nước của hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số tại chỗ”

Mô hình được triển khai tại buôn Ea Rớt, Cư ELang, huyện Ea Kar với 10 thành viên tham gia. Thông qua mô hình nhằm giúp chị em thay đổi nhận thức, thay đổi phương thức trồng trọt, chăn nuôi đã lạc hậu, kinh tế thấp, không an toàn và ảnh hưởng xấu đến môi trường, biết vận dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất; biết tận dụng, khai thác đất xung quanh nhà để trồng lúa, trồng rau, chăn nuôi gia súc, gia cầm cải thiện đời sống, sinh hoạt hàng ngày của gia đình; sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; tham gia các hoạt động Hội, hoạt động cộng đồng để tiếp cận thông tin, kiến thức mới về khoa học kỹ thuật; kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình, biết lên kế hoạch chi tiêu; chủ động, tự tin, dám nghĩ, dám làm...

Tại buổi ra mắt mô hình, Hội LHPN xã đã trao tặng 01 con bò sinh sản cho gia đình chị H’Phel Bya, trị giá 10 triệu đồng; trao tặng 10 triệu đồng cho 3 chị thực hiện mô hình trồng lúa nước.

- Hội thảo "Phụ nữ DTTS tại chỗ với công tác khôi phục bản sắc văn hóa dân tộc"

Hội thảo do Hội LHPN thị xã Buôn Hồ phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin thị xã tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số tại đồng Buôn Tring, khu du lịch sinh thái thác Drei Ga, khu du lịch sinh thái bến nước buôn Ki A...

Thời gian qua, để góp phần bảo tồn nghề dệt truyền thống của đồng bào Êđê, Hội LHPN thị xã Buôn Hồ đã vận động thành lập 02 HTX dệt thổ cẩm - dịch vụ xã Ea Blang. Hợp tác xã dịch vụ - Nông nghiệp xã Ea Đrông gồm có 30 thành viên tham gia, tổ chức Liên hoan Hát ru và hát dân ca, Hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam...

Ra mắt mô hình Tổ hợp tác “Nghề dệt truyền thống” 

Tuy nhiên, mô hình Hợp tác xã dệt thổ cẩm - Dịch vụ do phụ nữ DTTS làm chủ hoạt động cầm chừng, hiệu quả chưa cao, sản phẩm làm ra chưa nhiều, chưa có thị trường ổn định, vì vậy chưa tạo nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên.

Tại Hội thảo "Phụ nữ DTTS tại chỗ với công tác khôi phục bản sắc văn hóa dân tộc", các đại biểu đã được nghe các nghệ nhân cồng chiêng, dệt thổ cẩm, dân ca...chia sẻ, thảo luận và đề xuất những giải pháp tích cực trong công tác khôi phục và bảo tồn bản sắc văn hóa Êđê về nghề dệt thổ cẩm, cồng chiêng, những làn điệu dân ca Êđê, lễ hội cúng bến nước, lễ cầu mưa, lễ mừng tuổi...

Dịp này, Hội LHPN thị xã đã ra mắt mô hình Tổ hợp tác “Nghề dệt truyền thống” nhằm phát huy vai trò trong việc duy trì và phát triển nghề thống của dân tộc như nấu rượu cần, dệt thổ cẩm, đồng thời tích cực vận động chị em hội viên phụ nữ, con em tron buôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Êđê.

Phạm Thị Len (2) Hgluinnie (1)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video