Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

24/12/2021
Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, phù hợp với tình hình tại địa phương.
Hội LHPN huyện Cư M’gar thăm, tặng quà và tuyên truyền về bình đẳng giới

Thực hiện Chủ đề Tháng hành động “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức 117 buổi truyền thông cho gần 10 nghìn lượt phụ nữ về luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới như: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Đất đai; Luật Giao thông đường bộ; phòng, chống các tệ nạn xã hội, nạn tín dụng đen và cách phòng tránh; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và một số giải pháp nhằm giảm thiểu bạo lực giới; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em… Đồng thời tổ chức 50 buổi tập huấn, truyền thông, nói chuyện chuyên đề, diễn đàn về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; lắng nghe trẻ em nói; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; vai trò của phụ nữ trong công tác bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em..., thu hút trên 1.600 hội viên phụ nữ tham gia.

Hưởng ứng Cuộc thi trc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trẻ em do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức, có 11.540 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia; vận động 2.389 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia khảo sát trực tuyến tình hình bạo lực trên cơ sở giới trong thời gian giãn cách phòng, chống Covid – 19; phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức ban, ngành tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại địa phương; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên, phụ nữ trên địa bàn để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Toàn cảnh Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp

 

Các cấp Hội cũng đã phát gần 30.000 tờ rơi tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng song ngữ tiếng Ê đê - Kinh và song ngữ tiếng Ja rai- Kinh; thăm hỏi, động viên 46 gia đình hội viên phụ nữ thường xuyên xảy ra bạo lực và có dấu hiệu bạo lực; thăm và tặng quà cho các gia đình hội viên có con em bị tai nạn thương tích, với số tiền 45 triệu đồng; vận động và trao tặng 703 suất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19…với số tiền gần 158 triệu đồng từ Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Túi an sinh”; hỗ trợ 01 phụ nữ hoàn lương số vốn 20 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 của các cấp Hội Phụ nữ Đắk Lắk đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ và trẻ em gái phát triển toàn diện trên các mặt của đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiên bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Phạm Thị Len

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video