Hội LHPN Thanh Hoá: Chú trọng đào tạo nghề, tập huấn KHKT cho hội viên

16/07/2009
Trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN các cấp tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Sở Công nghiệp, các tổ chức có liên quan... khai thác nguồn kinh phí để tổ chức các lớp dạy nghề tạo việc làm tăng thu nhập cho trên 5.000 hội viên, phụ nữ.

Điển hình ở các huyện Hà Trung, Hoằng Hoá, Nông Cống, Lanh Chánh, Quảng Xương, Bá Thước, Thọ Xuân, Nga Sơn, Hậu Lộc, Quan Hoá... các nghề chủ yếu là mây - giang xiên, thêu, dệt thổ cẩm, chế biến hải sản, làm lông mi giả, hàng thủ công mỹ nghệ từ cói, chao đèn lồng... đã giúp chị em tăng thu nhập từ 350.000 - 450.000đ/người/tháng.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả đồng vốn, các cấp Hội còn tích cực phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong trồng trọt, chăn nuôi.. cho hội viên phụ nữ. Tính đến nay, các cấp Hội đã tổ chức được được 1.200 lớp, với sự tham gia của gần 98.000 hội viên phụ nữ. Qua tập huấn, nhiều chị đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ KHKT vào chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện cụ thể của gia đình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Minh Yên
Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video