Hội LHPN Phú Thọ tích cực hoạt động hưởng ứng Năm gia đình Việt Nam 2013

23/12/2013
Hưởng ứng Năm gia đình Việt Nam 2013, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ xây dựng Chương trình phối hợp với Sở Văn hóa TT&DL về đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2013-2015, tích cực chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng, nổi bật là hoạt động “Ngày hội gia đình hạnh phúc”, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"...

Các cơ sở Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn kết với chương trình xây dựng nông thôn mới: thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động tới khu dân cư; đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động; tổ chức rà soát, theo dõi các gia đình hội viên, có phương pháp giúp đỡ cụ thể để các gia đình đạt cáctiêu chí của cuộc vận động. Hiện toàn tỉnh Phú Thọ đã có gần 200 nghìn hộ gia đình đăng ký thực hiện cuộc vận động, đạt 82,2%; trong đó có 173 nghìn hộ gia đình đạt 8 tiêu chí, tăng 3.013 hộ so với năm 2012. Bên cạnh đó, Hội đã xây dựng được nhiều mô hình thực hiện cuộc vận động hiệu quả như “Thu gom rác thải hộ gia đình”; Sạch đồng”(Việt Trì, Thanh Ba); Mô hình 10 trong 1” (Cẩm Khê) (nhiều hộ giúp đỡ 1 hộ nghèo có chuyển biến); thực hiện “Giờ gom rác” (Phú Thọ); “Nhà sạch, vườn xanh” (Lâm Thao); “Mỗi gia đình hội viên có một hố xử lý rác thải tại gia đình(Hạ Hòa, Yên Lập)

Nhằm phát huy vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình, đồng hành cùng phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực hiện Đề án 704 của Thủ tướng Chính phủ về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, các cấp Hội LHPN Phú Thọ tập trung đẩy mạnh nâng cao kiến thức về chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cho chị em, phụ nữ. Các cấp Hội đã tổ chức được 134 lớp tập huấn, truyền thông cho gần 7.000 hội viên, phụ nữ, ông bố bà mẹ có con dưới 16 tuổi; phát hành 500 cuối tài liệu “Hướng dẫn sinh hoạt Câu lạc bộ cha mẹ nuôi dạy con tốt”; "giáo dục trẻ vị thành niên"; xây dựng mô hình hiệu quả như “Bà mẹ nuôi dạy con tốt” (Cẩm Khê); “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Tư vấn chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân” (Thanh Thủy); “Nuôi dạy con ngoan, gia đình hạnh phúc” (Tx. Phú Thọ); “Chăm sóc, bảo vệtrẻ em” (Lâm Thao, Thanh Ba)...

Đồng thời, Hội duy trì thực hiện hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc. Toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì hoạt động của 2.205 tổ phụ nữ 4 không; 523Tổ phụ nữ vận động chồng con, người thân không vi phạm pháp luật và mắc TNXH; 914 Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”; 19Câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS; 297 “Nhóm bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; 06 CLB "Vì sức khỏe và hạnh phúc của bạn"; 25 mô hình quản lý giáo dục trẻ em, người chưa thành niên làm trái pháp luật và có nguy cơ làm trái pháp luật…

Hội LHPN tỉnh tổng kết, nghiệm thu Đề tài khoa học cấp tỉnh về “Xây dựng mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục bà mẹ nuôi dạy con tốt ở tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2011 - 2013” có tính ứng dụng cao.

Ngoài ra, trong năm 2013, các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Thọ còn vận động hỗ trợ xây dựng 21"Mái ấm tình thương"; 01 nhà tình nghĩa cho phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá ủng hộ 490 triệu đồng; sửa chữa 20 nhà, trị giá 200 triệu đồng.Các hoạt động trên thực sự góp phần đẩy mạnh các hoạt động nhân Năm gia đình Việt Nam 2013, hướng tới xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc bền vững.

Trần Thị Tín – Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video