Hội LHPN huyện Phú Giáo giúp nhau phát triển kinh tế gia đình

18/11/2005
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, những năm gần đây, Hội LHPN huyện Phú Giáo luôn quan tâm đến đời sống của chị em PN nghèo, duy trì có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình.

Bằng các hình thức hỗ trợ bằng vàng, tiền mặt; cây, con giống, phân bón... không tính lãi, đến nay, Hội đã vận động 166 chị khá giúp cho 278 chị khó với số tiền trên 836 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn duy trì và hoạt động có hiệu quả 78 tổ tương trợ vốn với hơn 1.000 thành viên, số tiền đóng góp mỗi tháng từ 100.000- 200.000 đồng/người để xoay vòng vốn. Ngoài ra, Hội còn phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội thành lập 44 tổ vay vốn cho 1.021 chị vay, tính đến thời điểm này, số tiền dư nợ trên 5,4 tỷ đồng giúp chị em mở rộng trồng trọt, chăn nuôi.


Chị Bùi Thị Lanh- Chủ tịch Hội PN thị trấn Phước Vĩnh cho biết: “Năm 1993, do cuộc sống ở Thái Bình quá khó khăn, nên vợ chồng tôi quyết định mua đất ở ấp Cựa Gà (Tam Lập, Phú Giáo) để khai hoang làm rẫy. Muốn có cái ăn, vợ chồng tôi phải làm ngày, làm đêm. Cũng may những ngày ấy, tôi được Hội LHPN giúp đỡ về vốn làm ăn, tôi mới có cuộc sống ổn định như ngày hôm nay”. Tài sản của chị hiện có là 4 ha cao su đã cho khai thác, 10 con bò sinh sản và 1 đàn dê với thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.


Chị Lê Thị Hoa ở ấp 1, xã Tân Long cũng tương tự. Nhờ Hội LHPN xã mạnh dạn giải ngân cho chị vay 5 triệu đồng mua 1 con bò sữa về chăn nuôi; sau 3 năm chăm sóc, đến nay, chị đã có 2 con bò, 4 con dê, 1 đàn thỏ và đàn vịt... Không chỉ được giúp về vốn phát triển kinh tế gia đình, năm 2003, chị còn được xã xây tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 7 triệu đồng. Bây giờ, chị Hoa cảm thấy yên ổn vì mỗi ngày, chị cũng đã có thu nhập từ sữa bò và đã thoát nghèo, vươn lên khấm khá.


Chị em PN huyện Phú Giáo ngày càng gắn bó với Hội PN các cấp. Tâm sự với chúng tôi, họ nói một lý do rất đơn giản là vì hội đã cho cần câu và truyền đạt kinh nghiệm để chị em câu được cá. Cụ thể thời gian qua, kết hợp với Hội Nông dân và Trung tâm Khuyến nông, Hội đã tổ chức 24 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 400 chị em dự để nghe cách trồng, chăm sóc cao su, điều, bắp lai; nuôi, chăm sóc bò sinh sản, heo có hiệu quả... Ngoài ra, 140 chị còn được các cấp Hội giới thiệu việc vào làm tại các xí nghiệp giày da, hạt điều, may ở Khu công nghiệp Tân Định (Bến Cát) và 27 chị cạo mủ cao su cho tư nhân. Chị Nguyễn Thị Thương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Giáo cho biết: “Để thu hút chị em vào tổ chức hội, Hội đã hình thành nhiều mô hình hoạt động phù hợp, trong đó phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình là thiết thực nhất. Ngoài việc đứng ra giải ngân các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội còn vận động chị em thành lập các tổ xoay vòng vốn. Quỹ này do chi hội trưởng quản lý, giải quyết cho các chị khó khăn vay không tính lãi... và gửi tiết kiệm tín dụng để tạo đồng vốn...”. Nhờ vậy mà chẳng mấy chốc, các cấp Hội PN ở Phú Giáo ngày càng có nhiều chị em đến sinh hoạt và gắn bó, coi nơi đây là niềm tin, là chỗ dựa cho mình

THU THẢO – báo Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video