Hội LHPN Hưng Yên: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên

19/08/2013
Góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Giáo dục năm triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2012-2015 của tỉnh, phong trào thi đua xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lớp tập huấn giáo dục kỹ năng sống cho 30 trẻ em vị thành niên. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 8 năm 2013.

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng sống, giúp các em có thêm kiến thức, biết được những điều nên làm và không nên làm, tạo môi trường trải nghiệm cho các em rèn luyện và hoàn thiện kỹ năng của bản thân, nhận thức và hiểu rõ về thế giới thực tế xung quanh, tự chủ thích ứng với cuộc sống, tự tin và dám thể hiện mình, từ đó giúp các em tạo được nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện sau này.

Với phương pháp học qua trải nghiệm, các em đã được học các kỹ năng cần thiết như: nhận biết nguy cơ xâm hại trẻ em và cách phòng tránh; kỹ năng trình bày trước đám đông, khả năng tự tin trong giao tiếp thông qua chủ đề “Em tập làm MC”; Kỹ năng lập kế hoạch cho bản thân và xác định mục tiêu; Kỹ năng tư duy có phê phán; Kỹ năng từ chối; Kỹ năng làm việc nhóm…

Được tổ chức với các tình huống thực tế đa dạng và phong phú, các trò chơi vận động gợi mở sự sáng tạo, hấp dẫn, lớp tập huấn đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ phía phụ huynh học sinh cũng như lôi cuốn được các em học sinh tham gia sôi nổi.

Đào Thị Liên – Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video