Hội LHPN Hậu Giang: Nhiều hoạt động “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” trong mùa dịch bệnh Covid-19

12/05/2020
Thực hiện chủ đề năm 2020: “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã có những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn.
Triển khai chương trình Phụ nữ Hậu Giang cùng con đến trường an toàn trong mùa dịch

Vận động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ hội viên, phụ nữ và người dân vượt qua khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh, và hạn mặn, Hội LHPN tỉnh đã tiếp nhận và vận hành 01 máy ATM gạo tại huyện Phụng Hiệp, phát động chương trình “Mỗi ngày một nhà tài trợ”. ATM mở vào thứ 3, 5, 7 hàng tuần, bình quân mỗi tuần là 3 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho hội viên, phụ nữ và người dân (mỗi suất 10kg gạo và các nhu yếu phẩm khác). Đến nay đã có 08 tấn gạo và nhu yếu phẩm đến tay người dân; Phối hợp Công ty Aqua Việt Nam chi nhánh Hậu Giang thực hiện Chương trình Phụ nữ Hậu Giang chung tay phòng, chống xâm nhập mặn”, đã trao tặng 100 máy lọc nước cho Hội LHPN các xã, phường, thị trấn; tặng 05 mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 900 triệu đồng.

Triển khai thực hiện Chương trình “Phụ nữ Hậu Giang cùng con đến trường an toàn trong mùa dịch Covid-19” tại 7 điểm trường thuộc 4 đơn vị: Phụng Hiệp, Vị Thủy, H.Long Mỹ, TpVị Thanh, các cấp Hội đã kịp thời hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tại mỗi điểm trường, Hội LHPN tỉnh tặng 1.000 khẩu trang, 10 suất hỗ trợ học tập (mỗi suất 500.000 đồng); vận động địa phương hỗ trợ máy và dung dịch khử khuẩn đảm bảo an toàn cho các em đến trường. Đặc biệt Tỉnh Hội đã kết nối được “Saigon Times- Nối vòng tay lớn”, ngày 07/5 đã tặng quà cho 30 học sinh tại 03 điểm trường của Thành phố Vị Thanh, mỗi phần quà trị giá 500.000đ.

Với những việc làm thiết thực cụ thể của cấp Hội phụ nữ trong tỉnh, đến nay đã có hơn 300.000 chiếc khẩu trang đã đến tay người dân, học sinh, 3.053 chai nước rửa tay sát khuẩn, 12 chậu rửa tay tự chế, 5.391 xà phòng diệt khuẩn; vận động xã hội hóa trao tặng 3.502 phần quà (gạo, mì gói…) tổng các nguồn hỗ trợ trong 03 tháng cao điểm phòng, chống dịch bệnh khoảng 03 tỷ 876 triệu đồng.

Hồng Diễm- Hội LHPN tỉnh Hậu Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video