Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình ở một số địa phương

31/05/2005
 

Hội LHPN tỉnh Bình Phước

Bằng nhiều hình thức như giúp tiền mặt, cây con giống, vật tư sản xuất, trong thàng 5/2005, toàn tỉnh đã có 196 phụ nữ kinh tế khá giúp 367 chị khó khăn vay không tính lãi trên 640 triệu đồng, 1.906 ngày công lao động. Ngoài ra, các cấp Hội trong tỉnh còn tín chấp vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền gần 768 triệu đồng cho 222 hội viên vay để đầu tư sản xuất.


Hội LHPN tỉnh Bình Định

Chị em giúp nhau gần 120 triệu đồng, 67 chỉ vàng, 8.970 kg thóc giống, 171 con heo giống và 14.898 công lao động. Tỉnh Hội cũng khai thác vốn từ các nguồn như Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp, Chương trình Quốc gia giải quyết việc làm… với tổng số tiền là 3.015 triệu đồng, cho 516 chị vay để phát triển kinh tế gia đình. Bên canh đó, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với ngành Nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn sử dụng giống mới, chuyển đổi cây trồng trong điều kiện thiếu nước tưới, trồng rau an toàn... cho trên 200 phụ nữ.


Hội LHPN tỉnh Đắk Nông

Tỉnh Hội đã vận động 108 chị kinh tế khá cho 237 phụ nữ khó khăn vay không tính lãi với số tiền trên 130 triệu đồng, hơn 3.000kg hạt giống và 1.108 công lao động; xây dựng mới 18 nhóm Phụ nữ Tín dụng-Tiết kiệm, nhóm Hùn vốn thu hút 243 chị tham gia với tổng số tiền tiết kiệm được gần 30 triệu đồng. Các cấp Hội còn tín chấp vay vốn từ các nguồn được 947 triệu đồng cho 268 chị vay đầu tư phát triển sản xuất.


Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang

Tiếp tục kí ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và tín chấp từ các nguồn vốn, các dự án cho 245 phụ nữ vay 1.451,5 triệu đồng; huy động vốn từ 1.013 nhóm Phụ nữ Tín dụng-Tiến kiệm được 34,5 triệu đồng cho 65 hội viên vay.

 

Để giúp Hội viên biết áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, nhằm nâng cao năng xuất lao động góp phần cải thiện đời sống, Hội phụ nữ các cấp đã tổ chức 8 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia cầm cho 400 hội viên, phụ nữ; tổ chức 4 lớp tập huấn về thị trường và tiếp thị cho 700 doanh nghiệp nữ, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý, điều hành vốn cho 73 nhóm phụ nữ Tín dụng - Tiết kiệm với 1.166 hội viên tham dự.

 

Hội LHPN TP Đà Nẵng

Trong tháng 5/2005, thành Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổng số tiền 7.624 triệu đồng cho 1.265 chị vay; duy trì và phát triển mới 178 tổ góp vốn quay vòng, 66 tổ Tín dụng-Tiết kiệm, với số tiền trên 458 triệu đồng, giúp cho 351 chị vay.

 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về làm vườn, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kiến thức quản lý vốn cho 330 chị là Tổ trưởng các nhóm Tín dụng- Tiết kiệm.

Tống Thị Trường (tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video