Hoạt động chung tay phòng, chống dịch

02/04/2020
- Vĩnh Phúc: Hội Doanh nhân nữ tỉnh ủng hộ trên 32 triệu đồng
- Quảng Bình: Gần 500 triệu đồng của cán bộ, hội viên, phụ nữ chung sức đẩy lùi dịch bệnh
- Sóc Trăng: Ra mắt tổ "Phụ nữ may khẩu trang y tế" góp phần tham gia đợt cao điểm quyết liệt phòng, chống dịch Covid – 19
Hội Doanh nhân nữ tỉnh Vĩnh Phúc đã ủng hộ đợt 2 Chương trình ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Hội LHPN tỉnh phát động với số tiền 22,7 triệu đồng.

- Vĩnh Phúc: Hội Doanh nhân nữ tỉnh ủng hộ trên 32 triệu đồng

Ngày 31/3/2020, Hội Doanh nhân nữ tỉnh Vĩnh Phúc đã ủng hộ đợt 2 Chương trình ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Hội LHPN tỉnh phát động với số tiền 22,7 triệu đồng. Tổng số tiển ủng hộ cả hai đợt là 32,7 triệu đồng.

Đây là sự chung tay, góp sức, thể hiện trách nhiệm của đội ngũ nữ doanh nhân nhằm chia sẻ, đóng góp chung tay cùng địa phương có thêm nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

- Quảng Bình: Gần 500 triệu đồng của cán bộ, hội viên, phụ nữ chung sức đẩy lùi dịch bệnh

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tính đến ngày 31/3/2020, cán bộ chuyên trách các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã tích cực tham gia với 683 tin nhắn gửi tới tổng đài 1407, tương ứng với số tiền 14,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã trực tiếp đóng góp tiền mặt ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh, tổ chức các đoàn thăm, động viên, tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn; nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và công dân đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, với số tiền 492 triệu đồng.

Các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Bình huy động ủng hộ các nhu yếu phẩm cần thiết tặng lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và công dân đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân không chia sẻ các thông tin, tin đồn thất thiệt về dịch bệnh gây hoang mang dư luận; Chủ động nắm bắt tình hình, vận động các gia đình có con em từ vùng có dịch trở về báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương, các ngành chức năng để thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp; Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải các thông tin tuyên truyền trên trang web, Facebook, Zalo; Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục thực hiện “3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”; ra quân làm tổng vệ sinh môi trường tại nơi ở, trụ sở làm việc.

-  Sóc Trăng: Ra mắt tổ "Phụ nữ may khẩu trang y tế" góp phần tham gia đợt cao điểm quyết liệt phòng, chống dịch Covid – 19

Hiện nay, trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng có 9 "Tổ Phụ nữ may khẩu trang y tế" thu hút hơn 45 hội viên, phụ nữ tích cực tham gia tại 8 xã, thị trấn.

Trong quá trình hoạt động của các tổ, Hội LHPN huyện đã vận động nguồn lực mua vải hỗ trợ chị em may khẩu trang miễn phí phát cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn. Tính đến nay, tổng số đã hỗ trợ hơn 90 m vải, 5.000 khẩu trang miễn phí cho các hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện. Dự kiến “Tổ Phụ nữ may khẩu trang y tế” mỗi ngày sẽ may khoảng 1.000 khẩu trang để phát miễn phí cho HVPN và người dân.

Cùng với việc thành lập các tổ phụ nữ may khẩu trang, Hội LHPN huyện chú trọng thông tin kịp thời về tình hình diễn biến dịch bệnh và công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của cả nước, tỉnh Sóc Trăng và địa phương. Tuyên truyền, vận động chị em và nhân dân thực hiện giữ gìn vệ sinh cá nhân, gia đình, xóm ấp tốt; mang khẩu trang khi đi giao dịch nơi công cộng; sử dụng các dung dịch vệ sinh, xà phòng sát khuẩn và nước sạch để rửa tay; ăn chín, uống sôi; súc miệng bằng nước muối hoặc nước xúc miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi; không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng; thường xuyên khử khuẩn các dụng cụ trong gia đình; không tích trữ quá nhiều thực phẩm...

Hội LHPN huyện cũng tuyên truyền, vận động HVPN trên địa bàn luôn đề cao cảnh giác, không tin vào các thông tin thất thiệt; thường xuyên theo dõi, cập nhật tin  tức được đăng tải, tuyên truyền trên: Đài truyền thanh; Phát thanh - truyền hình tỉnh;  thông tin các tuyên truyền viên, cộng tác viên, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội địa phương cung cấp; thông tin đăng trên Website của Hội LHPN tỉnh, nhóm zalo, face của tổ chức Hội; không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh; chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, không tập trung đông người theo tinh thần chỉ đạo đợt cao điểm quyết liệt phòng, chống dịch Covid -19 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc, Bích Thảo, Hội LHPN huyện Châu Thành,

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video