Hoạt động chăm lo, giáo dục trẻ em

05/01/2016
- TP Đà Nẵng: Hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm lớp độc lập tư thục tại các khu công nghiệp, khu chế xuất
- Quảng Nam: Tổng kết chương trình hướng nghiệp (2014-2015).

TP Đà Nẵng: Hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm lớp độc lập tư thục tại các khu công nghiệp, khu chế xuất

Nhằm hỗ trợ việc kiện toàn, phát triển các nhóm trẻ độc lập tư thục (ĐLTT) tại các địa bàn có đông nữ công nhân lao động làm việc trong KCN, KCX, qua đó đảm bảo cho các nhóm trẻ ĐLTT có đầy đủ các điều kiện để chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, vừa qua, Ban điều hành Đề án (BĐHĐA) “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” tại thành phố Đà Nẵng đã tiến hành hỗ trợ cho 18 nhóm trẻ ĐLTT tại 3 xã, phường gồm: phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ), phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) và xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang). Đây là 18 nhóm trẻ ĐLTT qua khảo sát cho thấy cơ sở vật chất chưa đảm bảo được các yêu cầu (diện tích phòng hoạt động chung chưa đảm bảo, một số cơ sở tận dụng nhà ở, thiếu chỗ chơi an toàn cho trẻ, song chắn không an toàn hoặc không có song chắn cầu thang, song chắn giữa bếp và phòng nuôi dưỡng, nhà vệ sinh nên rất dễ xảy ra tai nạn gây thương tích và đe dọa đến tính mạng của trẻ; Hầu hết nhà vệ sinh không đúng quy cách cho trẻ như thiếu bô, chưa có ghế ngồi bô; Việc đầu tư trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ ở một số nhóm còn hạn chế…). BĐHĐA đã hỗ trợ: sạp ngủ, đồ dùng, đồ chơi, kệ đựng đồ chơi cho trẻ... ngoài ra, hỗ trợ sửa chữa 1 bếp và 9 khu vệ sinh cho các nhóm trẻ ĐLTT với tổng giá trị hơn 205 triệu đồng. Được biết, đợt 2, BĐHĐA sẽ tiếp tục khảo sát thực trạng và hỗ trợ trang thiết bị cơ sở vật chất cho 43 nhóm trẻ ĐLTT tại KCN, KCX trên địa bàn xã Hòa Sơn, Hòa Liên (huyện Hòa Vang), phường Hòa Thuận Tây (quận Cẩm Lệ), phường Hòa Hiệp Bắc, phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) và phường Thọ Quang (quận Sơn Trà).

Quảng Nam: Tổng kết chương trình hướng nghiệp (2014-2015). Báo cáo kết quả hoạt động của chương trình hướng nghiệp trong 2 năm triển khai cho thấy, các cấp Hội LHPN đã tổ chức sinh hoạt thường xuyên các mô hình CLB hướng nghiệp với các chủ đề chính như: cung cấp kiến thức tổng quan về hướng nghiệp trong giáo dục, giới thiệu một số lý thuyết hướng nghiệp cơ bản, chia sẻ các kinh nghiệm cụ thể trong hướng nghiệp của các bậc cha mẹ; tập huấn nâng cao năng lực cho cha mẹ trong giáo dục và hướng nghiệp cho con... Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 31 CLB “Giáo dục & Đời sống” tại 8 huyện/thị xã với 1.110 thành viên tham gia (trong đó có gần 200 thành viên nam). Phối hợp truyên truyền rộng rãi nội dung tư vấn hướng nghiệp đến cán bộ, HVPN và cộng đồng. Bên cạnh đó, hàng năm Hội LHPN tỉnh hướng dẫn và hỗ trợ các sáng kiến hướng nghiệp do cơ sở thực hiện; phối hợp với nhà trường, Đoàn Thanh niên, chính quyền địa phương và các cơ sở đào tạo nghề, các xí nghiệp, tạo điều kiện tốt để các em có thêm thông tin và trải nghiệm nghề nghiệp.

Bảo Linh, Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video