Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nâng cao chất lượng cuộc sống

13/04/2021
- Thanh Hóa: Chung kết “Cuộc thi ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp năm 2021”
- Hải Dương: Hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ nông thôn qua chương trình "Chị Nestle"
Thăm quan một số ý tưởng, sản phẩm của thí sinh dự thi “Cuộc thi ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp năm 2021” của phụ nữ Thanh Hóa

- Thanh Hóa: Chung kết “Cuộc thi ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp năm 2021”

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức chung kết “Cuộc thi ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp năm 2021”. Sau thời gian phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 49 đề án, ý tưởng, sản phẩm, mô hình khởi nghiệp tham dự trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nghề truyền thống, sản xuất công nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin… trong đó có 11 ý tưởng, sản phẩm của hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, 3 sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP và đã chọn ra được 17 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc nhất để tham gia vòng thi chung kết.

Tại vòng chung kết, với sự năng động, tự tin, các thí sinh đã thuyết trình, giới thiệu các sản phẩm, ý tưởng khởi nghiệp thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua hình ảnh, video minh họa, trưng bày trực tiếp đầy sức thuyết phục, mang tính logic, cho giá trị kinh tế  cao, thể hiện rõ ưu điểm như: các chế phẩm EM được làm từ các phế phẩm nông nghiệp dùng khử trùng, bón cho cây trồng; trồng dưa kim Hoàng hậu trong nhà màng; nuôi giun quế; sản xuất lông mi giả xuất khẩu…

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những ý tưởng, sản phẩm xuất sắc nhất để tiếp tục hướng dẫn, đầu tư tham dự Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021” do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức; đồng thời các ý tưởng này cũng sẽ được Hội LHPN tỉnh công bố, vinh danh nhân dịp Kỷ niệm 91 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.

- Hải Dương: Hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ nông thôn qua chương trình "Chị Nestle"

Từ năm 2016, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công ty TNHH Nestle hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, giúp phụ nữ khởi nghiệp, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, trong đó, nổi bật nhất là chương trình “Chị Nestle”.

Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đồng thời nâng cao vai trò và đóng góp của phụ nữ trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới.

Lồng ghép truyền thông kiến thức dinh dưỡng trong buổi sinh hoạt công tác Hội

Đến năm 2020, chương trình thu hút sự tham gia của 728 cán bộ hội phụ nữ cơ sở tại các cấp tỉnh; đồng thời được tuyên truyền về các sản phẩm, hướng dẫn, những kiến thức cần thiết liên quan đến dinh dưỡng, sức khỏe; được cấp 1 tủ trưng bày sản phẩm cùng vốn tạm ứng ban đầu trị giá 5 triệu đồng/xã và một số ưu đãi khác của chương trình; được nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nội trợ, cách tổ chức cuộc sống gia đình...

Hiệu quả đạt được sau 4 năm thực hiện đạt doanh thu 11,4 tỷ và đã có 16 chị đăng ký làm đại lý của nhãn hàng Nestle; hỗ trợ hội viên phụ nữ và nhân dân tỉnh Hải Dương gần 45.000 đơn vị sản phẩm dinh dưỡng và đồ uống trị giá 1,1 tỷ đồng trong thời gian chống dịch Covid-19. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả, năm 2021 chương trình được thực hiện với quy mô rộng hơn đến 100 xã thuộc 8 huyện trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Nestle đồng hành cùng Phụ nữ” từ tháng 3-12/2021.

 

 

Lê Hà, Hải Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video