Hỗ trợ phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống

24/05/2021
Trao sinh kế, xây dựng mái ấm tình thương là cách làm đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống của Hội LHPN các tỉnh, thành trong nhiều năm qua. Đây còn là những hoạt động hết sức cụ thể, thiết thực để chào mừng Ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Bà Trần Thị Thanh Hà – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị trao dê sinh sản cho hội viên nghèo tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa.

- Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Trao 40 con dê và 8 con bò cho phụ nữ nghèo

Thiết thực chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao 40 con dê cho phụ nữ nghèo tại các xã Hướng Sơn, Hướng Linh (huyện Hướng Hóa) và 8 con bò tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong với tổng trị giá 180 triệu đồng từ nguồn vận động, kêu gọi từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Mô hình sinh kế “Hỗ trợ chăn nuôi dê, bò sinh sản” nhằm mục đích chung tay hướng về phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, giúp chị em có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định, giảm nghèo bền vững.

- Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng: Trao “Mái ấm tình thương” cho hội viên khó khăn

Nằm trong chuỗi hoạt động “Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng sâu năm 2021”, cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh vừa tổ chức lễ bàn giao Mái ấm tình thương cho gia đình chị Ka Hẹo, cư trú tại thôn 4 xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm.

Trao mái ấm tình thương cho gia đình chị Ka Hẹo

Gia đình chị Ka Hẹo thuộc diện khó khăn, phải sống trong ngôi nhà tạm bợ. Được sự quan tâm hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh, sau hơn 02 tháng thi công ngôi nhà 52m2 đã được xây dựng khang trang, sạch đẹp với tổng trị giá 95 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ từ nguồn tài trợ của Công ty Điện lực Lâm Đồng, số còn lại do gia đình đóng góp.

Cũng nằm trong chương trình hỗ trợ hội viên phụ nữ xã Lộc Bắc - huyện Bảo Lâm thực hiện các tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, dịp này, Hội LHPN tỉnh và Công ty Điện lực cũng tiến hành thẩm định 5 công trình vệ sinh được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ, mỗi công trình trị giá 8 triệu đồng.

Bình An, Hồng Thanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video