Hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục để nữ công nhân lao động yên tâm lao động, sản xuất

29/12/2020
Hội nghị tổng kết Đề án Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” (Đề án 404) do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, sáng 29/12 có sự tham dự của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban điều hành đề án Trần Thị Hương.
1.119 nhóm trẻ được hỗ trợ kiện toàn, phát triển tại 20 tỉnh, thành (ảnh minh họa)

Chủ tịch Hội LHPN Hà Thị Nga phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá, những năm đầu đời là những năm quan trọng nhất ảnh hưởng tới sự phát triển của con người. Chăm lo cho trẻ em là chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Muốn có sự phát triển tốt, trẻ cần được quan tâm từ gia đình, trong trường học và trong cộng đồng. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, coi đây là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước.

Xác định được tầm quan trọng của môi trường phát triển trẻ trong những năm đầu đời và những khó khăn đặt ra đối với phụ nữ nói chung, nữ công nhân lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nói riêng, Hội LHPN Việt Nam đã đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI và XII về hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc, nuôi dạy con với nhiều hoạt động cụ thể về tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cha mẹ và cộng đồng, xây dựng các mô hình hỗ trợ cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ em, giám sát thực hiện quyền trẻ em...

Việc đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”(gọi tắt là đề án 404) đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho Hội trong  hỗ trợ nữ công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất.

Toàn cảnh hội nghị

Những kết quả nổi bật

Qua 6 năm thực hiện, với vai trò là cơ quan chủ trì, Hội LHPN Việt Nam đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan để triển khai đề án, đạt được một số kết quả nổi bật:

Tạo mạng lưới gắn kết các bộ, ngành, đoàn thể trung ương trong việc hỗ trợ phát triển các nhóm trẻ độc lập tư thục nói chung, ở khu công nghiệp, khu chế xuất nói riêng.

Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục đã được UBND các tỉnh/thành ban hành và bố trí kinh phí thực hiện như TP  Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh. Nhiều tỉnh phân bổ kinh phí hoặc có cơ chế vận động nguồn lực xã hội hóa để triển khai đề án. (Bắc Ninh, Quảng Ngãi quy định các mức hỗ trợ với các nhóm lớp với các quy mô khác nhau;  Bình Dương quy định mức hỗ trợ tối đa một lần cho cơ sở trông giữ trẻ; Đồng Nai  phê duyệt gói kinh phí hỗ trợ các mục sửa chữa nhà vệ sinh, nhà bếp và trang thiết bị dạy học và đồ chơi).

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh khẳng định Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rất trách nhiệm trong phối hợp tổ chức triển khai đề án 404

Các hoạt động của đề án đã góp phần nâng cao nhận thức, cung cấp cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên về kiến thức,  kỹ năng chăm sóc trẻ dưới 36 tháng tuổi. Các mục tiêu chính đặt ra trong đề án đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi và chị em phụ nữ trên địa bàn, giúp chị em yên tâm lao động; góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2010-2020, tăng tỷ lệ trẻ dưới 36 tháng tuổi ra lớp từ 22% (năm 2014) lên 28% (năm 2020), tạo hiệu ứng xã hội tốt và mang tính nhân văn sâu sắc, đồng thời tạo nền tảng và cơ chế để tiếp tục phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại các địa phương.

Biểu dương và chúc mừng thành tích đạt được của 20 tỉnh/thành và của toàn đề án trong giai đoạn 2014-2020, Chủ tịch Hà Thị Nga thông tin, Chính phủ đã ban hành Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025”, trong đó xác định chỉ tiêu đến năm 2025, huy động được ít nhất là 35% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường. Tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm từ 30% trở lên. Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, đoàn thể trong việc thực hiện đề án, trong đó, Hội LHPN Việt Nam có nhiệm vụ “Tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ toàn diện, đặc biệt các trẻ, nhóm trẻ ngoài nhà trường; tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Còn nhiều khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Hội Hà Thị Nga cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục quan tâm về giáo dục mầm non, nhất là ở khu công nghiệp, khu chế xuất:

Ở một số nơi, giáo dục mầm non còn thiếu cơ sở vật chất, trường lớp không đủ, mới chỉ ưu tiên phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi, hoặc trường lớp không đảm bảo điều kiện làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Ở một số nơi, tình trạng thiếu giáo viên vẫn chưa được khắc phục, tỷ lệ giáo viên/lớp còn thấp, đội ngũ giáo viên mầm non không ổn định.

Còn nhiều trẻ dưới 36 tháng tuổi chưa đến nhà trẻ. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện nay chỉ có 28% trẻ em trong nhóm trẻ dưới 36 tháng tuổi đến nhà trẻ, như vậy còn hơn 70% trẻ chưa chưa đến nhà trường. Với các cháu dưới 36 tháng tuổi chưa ra lớp, các cháu ở nhà với ông bà, cô bác, người giúp việc nên sự phát triển của trẻ phụ thuộc nhiều vào kiến thức, kỹ năng của người chăm sóc trẻ tại nhà.

Ở những địa phương có nhiều khu công nghiệp, phần lớn trẻ trong độ tuổi phải trông chờ vào nhóm/lớp mầm non tư thục (Trường mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp chỉ đáp ứng 44,4% nhu cầu gửi trẻ, 55,6% số trẻ trong độ tuổi được gửi vào các nhóm lớp tư thục).

Đại diện cha mẹ được hưởng lợi từ đề án 404 chia sẻ tại hội nghị

Nữ công nhân còn nhiều khó khăn về đời sống, trong đó có khó khăn về điều kiện chăm sóc trẻ. Đời sống của nhiều nữ công nhân còn khó khăn về nhà ở, tiền lương, giờ làm, nơi sinh hoạt văn hóa, nơi gửi trẻ....dẫn đến không có điều kiện để chăm sóc con nhỏ, chị em có nhu cầu được hỗ trợ nơi gửi trẻ để yên tâm lao động trong điều kiện làm ca, kíp và xa gia đình, phải thuê trọ.

Chủ tịch Hà Thị Nga bày tỏ: “Hội LHPN Việt Nam rất mong Chính phủ và UBND các tỉnh/thành có cơ chế hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục khu công nghiệp, khu chế xuất về sử dụng đất đai, hỗ trợ cơ sở vật chất, đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm non… để các nhóm trẻ độc lập tư thục phát triển, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của công nhân lao động”. 

Tại hội nghị, bên cạnh việc đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, các đại biểu đã cùng thảo luận, đề xuất ý kiến về các giải pháp, phương hướng cho thời gian tới.

Trong đó, cần mở rộng diện hưởng thụ các cơ chế, chính sách của các địa phương; duy trì chất lượng 1.119 nhóm trẻ đã được hỗ trợ và nhân rộng với số lượng nhiều hơn.

Đại diện Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh chia sẻ tại Hội nghị

Phát huy vai trò và thế mạnh tổ chức Hội LHPN Việt Nam trong công tác chăm sóc, phát triển trẻ em thông qua cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, hỗ trợ kết nối các dịch vụ hỗ trợ cha mẹ, đặc biệt là công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi.

Các ngành, các cấp cần tiếp tục vào cuộc bằng những cơ chế, chính sách cụ thể, tạo điều kiện để trẻ trong độ tuổi được tiếp cận với giáo dục mầm non, trong đó có các nhóm trẻ độc lập tư thục có chất lượng, đảm bảo sự cân bằng trong thụ hưởng cho mọi trẻ em; quan tâm đáp ứng nhu cầu gửi con của nam nữ công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất; nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ trẻ em từ gia đình và cộng đồng, đa dạng hóa nguồn lực do phát triển giáo dục mầm non và hỗ trợ cha mẹ nuôi dạy con.

Tại hội nghị, Hội LHPN Việt Nam đã tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai đề án 404 giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án

 

Phó Chủ tịch Hội LHPN VN Trần Thị Hương trao Bằng khen cho các cá nhân tích cực, có nhiều đóng góp trong thực hiện Đề án

 

Một số kết nổi bật trong triển khai Đề án 404:

- 100% cán bộ quản lý, giáo viên, bảo mẫu của các nhóm trẻ độc lập tư thục tại địa bàn thực hiện Đề án được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và được giáo dục đạo đức lương tâm nghề nghiệp (vượt 20% so với mục tiêu đề án đặt ra)

- 44.425 trẻ dưới 36 tháng tuổi con công nhân lao động được gửi ở các nhóm/lớp đảm bảo chất lượng, linh động về thời gian giữ trẻ, góp phần đáp ứng được nhu cầu gửi con của nữ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để chị em yên tâm lao động sản xuất.

- Gần 3 triệu cha mẹ công nhân lao động có con nhỏ ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất tại địa bàn đề án được truyền thông, hướng dẫn, cung cấp kiến thức và kỹ năng về chăm sóc, giáo dục trẻ dưới 36 tháng (trong đó, ông bố chiếm khoảng 20%).

- 1.119 nhóm trẻ được hỗ trợ kiện toàn, phát triển tại 20 tỉnh, thành, trong đó: 956 nhóm trẻ kiện toàn, 163 nhóm thành lập mới (vượt chỉ tiêu 619 nhóm so với mục tiêu.

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video