Hiệu qủa từ phong trào phụ nữ giúp nhau thoát khỏi đói nghèo của Hội LHPN Nghệ An

09/11/2010
Hội LHPN tỉnh có gần 450.000 hội viên sinh hoạt ở 479 cơ sở Hội thuộc 20 huyện, thành, thị. Những năm qua thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước nhiều chị em đã năng động nhanh chóng thích ứng với cơ chế mới, phát huy tính sáng tạo trong tổ chức phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nên đời sống vật chất tinh thần được cải thiện, nâng cao. Tuy nhiên bên cạnh đó một bộ phận chị em đời sống còn nhiều khó khăn vất vả, mà nguyên nhân chủ yếu là thiếu vốn đầu tư, thiếu kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đinh. Theo số liệu khảo sát mới nhất của các cấp Hội phụ nữ năm 2009, số hộ nghèo trong toàn tỉnh là 122.217(18,36%), trong đó số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ là 23.674. Phần lớn trong số này là chị em dân tộc thiểu số sống ở vùng núi cao, phụ nữ giáo dân, vùng nông thôn ở những địa bàn đất đai đã dành cho các dự án phát triển khu công nghiệp, không còn đất canh tác, một số chị em lao động thất nghiệp ở thành thị, không còn việc làm phải đi làm thuê, thu nhập thấp đời sống không ổn định.

thoát nghèo như tích cực khai thác các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ đầu tư phát triển kinh tế, tổ chức hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn hiệu quả; kết hợp cho vay vốn với dạy nghề, chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm làm ăn, giới thiệu vịêc làm.... Phátđộng phong trào "Phụ nữ thi đua giúp nhau vượt nghèo, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng". Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh làm giàu chính đáng. Tính đến nay các cấp Hội phụ nữ Nghệ An đang quản lý nguồn vốn 1.161 tỷ 818 triệu đồng; gồm từ nhiều nguồn, vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn, vốn từ các dự án quốc tế, dự án quốc gia, vốn tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, vốn tiết kiệm tín dụng huy động từ hội viên phụ nữ…đã giúp cho208.527 hộ vay. Trong đó khai thác trong năm 2009 là 417 tỷ 945 triệu đồng giúp cho 71.207 hộ vay. Đồng thời với việc đầu tư vốn Hội LHPN chỉ đạo Hội phụ nữ các huyện, thành, thị tổ chức 55 lớp tập huấn giới và kinh doanh; tổ chức 1.946 lớp bồi dưỡng chuyển giao kiến thức KHKT, chủ trương chính sách tín dụng mới, cho 221.019 lượt phụ nữ. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nữ trong năm qua cũng được Hội quan tâm. Hội LHPN tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, kiến thức Maketing, “Giới trong kinh doanh” cho nữ chủ các doanh nghiệp, chủ các hộ kinh doanh cá thể và hội viên phụ nữ của các huyện, thành, thị. Tổ chức gặp mặt, biểu dương 150 nữ doanh nhân.

Đặc biệt Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp lồng ghép nội dung "Thực hành tiết kiệm", "Tương thân tương ái" của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với Cuộc vận động “Xây dựng mái ấm tình thương” do Hội LHPN Việt Nam phát động trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả có ý nghĩa. Cơ quan Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm giúp đỡ phụ nữ, trẻ em vùng khó khăn đặc thù”. Kết quả 2 đợt quyên góp được 1.140.000đồng, 429 bộ quần áo và 30 bộ sách giáo khoa. Số đồ dùng và tiền quyên góp được trao tặng nhân dân Bản Pa Tý - xã Yên Tĩnh và Bản Xốp Pu - xã Yên Na huyện Tương Dương bị thiệt hại nặng do lũ quét và các cháu học sinh nghèo ở xã Châu Hoàn huyện Quỳ Châu. Các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên quyên góp959.816.000đồng, 580kg gạo, giúp cho 2.034 lượt gia đình hoàn cảnh khó khăn. Riêng cuộc vận động “Xây dựng mái ấm tình thương" toàn tỉnh đã quyên góp xây dựng mới64 "Mái ấm tình thương" trị giá 717 triệu 284.000.đ. và sửa chữa 8 "Mái ấm tình thương" số tiền 35.670.000đ. Điển hình thực hiện tốt Cuộc vận động này là các đơn vị Thanh Chương, Thành phố Vinh, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Yên Thành, Anh Sơn, Thị Xã Cửa Lò. Nghĩa Đàn…Hoạt động của các cấp Hội đã góp phần khơi dậy tình cảm tương thân tương ái, tình đoàn kết trong các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt là thông qua đó đã huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp phụ nữ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong tâm công tác Hội. Công tác dạy nghề năm 2009 được Hội quan tâm. Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh đã mở 8 lớp dạy nghề cho 210 hội viên và con em trong diện hộ chính sách và hộ nghèo nông thôn chưa có việc làm (gồm các lớp tin học, may công nghiệp, làm đầu, nữ công gia chánh); chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp tích cực liên doanh, liên kết trong đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho cán bộ, hội viên;phối hợp với Trung tâm dạy nghề các huyện đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 3.440 lao động nữ. Tổ chức được 54 lớp đào tạo nghề cho 1.545 cán bộ, hội viên chủ yếu là nghề mây tre đan, mây xâu, móc sợi, thêu ren, dệt thổ. Xây dựng được 41 mô hình nhóm nghề của Hội phụ nữ ở Thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, Quế Phong, Con Cuông. Sự hỗ trợ của các cấp Hội đã tạo điều kiện cho chị em có thêm việc làm, tăng thu nhậpcải thiện đời sống.Dẫn đầu phong trào này là Thành phố Vinh, Nghi Lộc, Con Cuông, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Nam đàn, Quỳ Hợp, Diễn Châu, Yên Thành...Bên cạnh đó Hội rất chú trọng việc biểu dương và nhân diện các mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi. Năm 2009 phát triển thêm được 2.209 mô hình làm kinh tế giỏi. Nâng tổng số mô hình kinh tế giỏi toàn tỉnh là 8.741 mô hình có thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng/năm. Điển hình là các đơn vị Thành phố Vinh, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Diễn Châu.

Đồng thời với các hoạt động hỗ trợ vốn Hội rất coi trọng công tác kiểm tra giám sát. Năm 2009 Hội đã phối hợp với NHCS - XH tổ chức kiểm tra việc thực hiện dịch vụ ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách Xã hội tại 20/20 huyện, thành, thị hội. Kiểm tra định kỳ hệ thống sổ sách, việc quản lý vốn sử dụng vốn vay tại49/479 xã, phường, thị trấn 107/5951 tổ vay vốn và ở một số hộ gia đình. Thông qua kiểm tra kịp thời bổ sung, uốn nắn những sai sót trong quá trình chỉ đạo thực hiện. Chính vì vậy các nguồn vốn vay do Hội quản lý đều phát huy hiệu quả. Năm 2009 có 6.324 hộ được Hội giúp vươn lên thoát nghèo, trong đó có 3.201 gia đình do phụ nữ làm chủ hộ. Để duy trì bền vững và phát hiệu quả đã đạt được, trong thời gian tới Hội LHPN tỉnh chủ trương chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khai thác các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục phát triển mô hình các Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tại các huyện, thành, thị. Đẩy mạnh việc phối hợp với các Ngân hàng chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động tổ vay vốn, mở rộng nguồn vốn cho vay, tăng cường quản lý, đảm bảo đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả. Đầu tư đổi mới, mở rộng quy mô dạy nghề, giới thiệu việc làm giúp chị em có cơ hội việc làm nâng cao đời sống, phát triển kinh tế gia đình.

Lê Thị Tám
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video