Hiệu quả của Câu lạc bộ Mẹ và Con gái xã Yên Vượng

03/12/2011
Sau 2 năm hoạt động, CLB Mẹ và Con gái xã Yên Vượng (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã thực sự phát huy hiệu quả, được đông đảo hội viên đồng tình hưởng ứng.

CLB Mẹ và Con gái xã Yên Vượng được thành lập từ cuối năm 2009 với 25 thành viên ở CLB Mẹ và 20 thành viên là những em học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 ở CLB Con gái. CLB được thành lập nhằm tăng cường sự gắn kết trong gia đình đặc biệt là giữa mẹ và con gái thông qua việc trao đổi cởi mở về giới, chăm sóc SKSS, KHHGĐ, khuyến khích các bạn trẻ sống có trách nhiệm và có lập trường vững vàng để không bị tác động xấu cả về mặt xã hội, thân thể, tình dục...

Cứ vào 16 hàng tháng, các thành viên lại đến CLB để sinh hoạt. Đến với CLB, chị em được tham gia các trò chơi sôi động, vui vẻ làm cho tinh thần sảng khoái và xóa dần sự e ngại, rụt rè. Mỗi buổi sinh hoạt, chị em lại được tiếp cận với một nội dung mới, nào là chăm sóc SKSS, tìm hiểu tâm lý lứa tuổi dậy thì, .các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và cách phòng tránh; các biện pháp tránh thai; cách chia sẻ, tâm sự với những người con đang tuổi dậy thì; giữ gìn vệ sinh môi trường sống; vệ sinh an toàn thực phẩm; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Được tự do thảo luận kiến thức, kinh nghiệm của bản thân trong việc xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái từ những điều làm đúng đến những kiến thức sai lầm trước đó. Chị em tâm sự: “Đến với CLB, tôi đã thực sự mở mang kiến thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, chăm sóc con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Phần lớn nội dung trong cuộc sinh hoạt CLB đều thiết thực đối với các bà mẹ trẻ, với chị em phụ nữ và các em gái đang trong độ tuổi dậy thì.

 

Hiểu rõ đặc điểm của các thành viên tham gia sinh hoạt là khó, không tiếp thu những kiến thức lý thuyết khô cứng, gò bó, Ban Chủ nhiệm CLB đã xây dựng chương trình sinh hoạt sôi nổi và phong phú về hình thức. Để làm được điều đó Ban Chủ nhiệm CLB đã vận dụng linh hoạt kiến thức vào việc tổ chức sinh hoạt thực tế, từ xây dựng chương trình, lượng kiến thức mỗi buổi sinh hoạt, các tiết mục văn hoá, văn nghệ đến việc phát huy sự tham gia của thành viên CLB.  Với sự nỗ lực, Ban Chủ nhiệm CLB đã xây dựng được kỹ năng điều hành tốt, thu hút sự tham gia thảo luận sôi nổi của các thành viên; giải đáp hợp tình, hợp lý các câu hỏi; thái độ sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu; Đặc biệt hình thức sân khấu hoá kiến thức, kinh nghiệm... đã góp phần vào sự thành công của mô hình CLB này. Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm còn tích cực vận động, động viên chị em đúng đối tượng tham gia CLB.

Q.Anh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video