Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng tổng kết hoạt động năm 2013 và Vui xuân Giáp Ngọ 2014 cùng cựu nữ thanh niên xung phong

20/01/2014
”Năm 2013 là năm tiếp tục khó khăn đối với doanh nghiệp hội viên, tuy nhiên Hiệp hội Nữ doanh nhân TP Đà Nẵng vẫn đứng vững và tạo được uy tín nhất định trong các hoạt động của thành phố”, bà Bùi Diệu Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội đã khẳng định tại Hội nghị tổng kết năm 2013 của Hiệp Hội Nữ Doanh nhân TP Đà Nẵng

Bà Thanh cho biết: trong năm 2013, Hiệp hội tập trung hoạt động đi vào chiều sâu, không quá coi trọng bề nổi, đổi mới hoạt động cả về nội dung và hình thức phù hợp với tình hình sản xuất – kinh doanh, gắn kết hội viên của hiệp hội với phong trào phụ nữ thành phố. Hiệp hội đã tổ chức các hoạt động từ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của hiệp Hội, vận động hội viên tham gia các lớp đào tạo của thành phố… Đặc biệt là hoạt động về giới kết hợp với các sự kiện trong năm như: tổ chức hoạt động 8/3 “Nữ doanh nhân kết nối yêu thương”, bán đấu giá 4 bức tranh thêu của các em khiếm thính được 20 triệu đồng để hỗ trợ cho các cháu; phối hợp với CLB nữ nhà báo thành phố tổ chức đêm thơ nhạc “Tình yêu và khát vọng”; tham gia góp ý dự thảo hiến pháp 1992… Đặc biệt, Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP Đà Nẵng luôn tập trung đẩy mạnh hoạt động nhân đạo từ thiện, hướng đến phụ nữ mù, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn và cựu nữ thanh niên xung phong. Trong năm qua, Hiệp hội đã thăm và hỗ trợ 50 xuất quà tết cho cựu nữ thanh niên xung phong thành phố; hỗ trợ 7 nữ TNXP thành phố 5 triệu đồng/người dịp 22-12; thăm và tặng quà phụ nữ mù thành phố; trao 150 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo hiếu học tại Đà Nẵng và Quảng Nam…

Với những kết quả đạt được, trong năm 2013, Hiệp hội có 07 chị được khen thưởng từ các bộ ngành Trung ương; 05 chị nhận bằng khen của UBND thành phố; 02 chị nhận giấy khen của Hội LHPN thành phố; 06 chị nhận giấy chứng nhận “Tôn vinh nữ doanh nhân làm kinh tế giỏi năm 2013” tại Ngày hội Phụ nữ sáng tạo của Hội LHPN thành phố; 22 chị được Hiệp hội khen về có nhiều thành tích trong hoạt động Hiệp hội năm 2013.

Cùng với hoạt động tổng kết phong trào, tại Hội nghị, Hiệp hội Nữ doanh nhân đã tổ chức khen thưởng; trao tặng quà cho cựu nữ TNXP và tổ chức mừng sinh nhật hội viên. Buổi gặp mặt đầu xuân với nhiều thành tích và quan tâm của lãnh đạo thành phố, cũng như sự nỗ lực của hội viên hứa hẹn một năm mới của Hiệp hội nói riêng và phong trào phụ nữ thành phố nói chung sẽ gặt hái nhiều thắng lợi.

Đến dự Hội nghị, Bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp và trưởng thành của Hiệp hội Nữ doanh nhân trong thời gian qua, nhất là đã đầu tư trong việc chăm lo cho phong trào phụ nữ, các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần làm nên hình ảnh của nữ doanh nhân, thúc đẩy các chương trình an sinh xã hội của Hội LHPN thành phố. Đặc biệt, Hiệp hội đã biết phát huy sức mạnh tính liên kết giữa các hội như CLB nhà báo nữ, cựu nữ TNXP, Hội Nữ trí thức…tạo ra động lực để tổ chức các hoạt động ngày càng thiết thực. Nhân dịp này, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh cũng đã đề xuất với lãnh đạo thành phố về mong muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp đông lao động nữ, tạo điều kiện về chính sách để các doanh nghiệp phát triển và đứng vững, trong đó vấn đề bức xúc nhất là mong muốn xúc tiến xây dựng thí điểm nhà trẻ cho nữ công nhân ở khu công nghiệp, tạo động lực sản xuất cho công nhân lao động cũng như đảm bảo sự phát triển của trẻ em trong tương lai.

Thanh Liêm, Hội LHPN TP Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video