Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội, tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động vì cộng đồng

10/05/2013
Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội được thành lập từ tháng 5 năm 2008. Đến nay, Hiệp hội đã phát triển và trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp có uy tín, đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN TP Hà Nội và phong trào phụ nữ nói chung, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn TP.

Là tập thể quy tụ các nữ doanh nhân Hà Nội, Hiệp hội gồm 5 nhóm ngành nghề: nhóm truyền thông, nhóm sản xuất, nhóm dịch vụ, nhóm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và nhóm xây dựng bất động sản với tổng số 213 hội viên tham gia sinh hoạt Trong quá trình hoạt động, Hiệp hội luôn chủ động và tích cực tìm kiếm các nguồn kinh phí, kết nối, chia sẻ thông tin và liên kết các hoạt động. Tổ chức thành công 10 chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, qua đó đã kết nối, tìm kiếm đối tác và ký kết được nhiều hợp đồng cho các doanh nghiệp nữ. Tổ chức được 5 lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp, quản trị nhân sự, kỹ năng lãnh đạo dành cho nữ doanh nhân; hội thảo người Việt dùng hàng Việt với nguồn ngân sách 110 triệu đồng; tổ chức 10 lớp học về thuế, quản lý tài chính, thu hồi công nợ….; tổ chức thành công khoảng 20 sự kiện lớn như: Gala Nữ Doanh nhân và cuộc sống, kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam; các chương trình gặp mặt hội viên…. Mỗi chương trình thành công đều mang sắc thái, ấn tượng riêng, thu hút chị em hội viên tham gia các hoạt động có ý nghĩa. Đây cũng chính là địa chỉ tin cậy để chị em hội viên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như có thêm những cơ hội liên kết kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động của bản thân.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng rất chú ý, quan tâm đến các hoạt động nhân đạo, từ thiện vì cộng đồng. 5 năm qua, Hiệp hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, có giá trị hướng tới các đối tượng khó khăn trong xã hội như: ủng hộ đồng bào bão lụt, xây dựng Mái ấm tình thương, giúp đỡ các đối tượng người nghèo, trẻ em khuyết tật, khó khăn với tổng số tiền: 1 tỉ 15 triệu đồng; Xây dựng 6 căn nhà bán trú dân nuôi cho các em trường mầm non, tiểu học của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang; xây dựng 1 xưởng thêu cho các chị em người dân tộc và chị em bị bạo hành tại Điện Biên với tổng số tiền 1 tỉ 215 triệu đồng; tổ chức 11 chuyến đi thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, năm học mới, tết Trung thu cho các trẻ em vùng cao với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Đặc biệt, với sự tài trợ của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, Hiệp hội đã có nhiều hoạt động hướng tới đối tượng công nhân trong các khu công nghiệp tại các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên và Nam Định như: xây dựng được 3 nhà văn hoá cho công nhân tại Khu công nghiệp An Đồng (Hải Dương), khu An Xá (Nam Định) và khu Vĩnnh Phúc (Văn Giang, Hưng Yên); tổ chức 247 khoá đào tạo, hội thảo và giao lưu thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ quản lý và công nhân tham dự; in ấn và phát hàng nghìn tờ rơi, hàng trăm quyển sách về bình đẳng giới phát tại các khu công nghiệp.

Với những thành tích nổi bật trên, ngày 24/4/2013, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội đã vinh dự được Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì đã tích cực tham gia các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam.

Tú Quyên- VP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video