Hàn Quốc có nữ tổng thống đầu tiên

20/12/2012
Theo hãng tin Reuters, bà Park Geun-hye đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra hôm nay tại Hàn Quốc, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử của "xứ sở kim chi".

Với hơn 88% số phiếu đã được kiểm tra, bà Park, chính trị gia kỳ cựu của đảng cầm quyền Thế giới mới, đã giành được 51,6% số phiếu, vượt qua đối thủ của bà là ứng viên đảng Dân chủ Thống nhất Moon Jae-in, người giành được 48% phiếu bầu.

Kết quả thăm dò trước đó của các đài truyền hình KBS, MBC và SBS cho thấy, bà Park được 50,1% số phiếu bầu, còn ông Moon được 48,9%. Trong khi, theo JTBC, số phiếu của hai ứng viên gần ngang nhau, 49,6% (bà Pak) và 49,4% (ông Moon).

Chính trị gia Park Geun-hye là con gái của cố Tổng thống Park Chung-hee, người đã bị ám sát vào năm 1979. Đây là lần thứ hai bà tham gia tranh cử chức tổng thống sau khi thất bại trước nhà lãnh đạo đương nhiệm, ông Lee Myung-bak, vào năm 2007.


Cam kết mà bà Park Geun-hye đưa ra trong cuộc tranh cử tổng thống lần này bao gồm thúc đẩy nền kinh tế công bằng, gia tăng phúc lợi và cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Bà cũng hứa tạo lập một chính phủ minh bạch, trong sạch, xoá bỏ tham nhũng.

Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc năm nay có sự tham gia của số lượng cử tri đông nhất từ trước đến nay. 30,3 triệu cử tri trong tổng số 40,5 triệu cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu, đạt 75,8%.

Theo vietnamnet.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video