Hai mẹ con lừa bán người qua biên giới

11/06/2007
Ngày 31/1, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp một số đối tượng trong đường dây “buôn bán phụ nữ, trẻ em” thuộc vùng dân tộc ít người sang Trung Quốc.

Tháng 7/2006, Công an huyện Mèo Vạc nhận được đơn tố cáo của anh Thào Mí Sì ở xã Sủng Trà (huyện Mèo Vạc - Hà Giang) tố cáo Giàng Thị Sinh (SN 1963) ở Tổ 5, thị trấn Mèo Vạc đã lừa vợ anh là Hờ Thị Chở sang Trung Quốc bán làm vợ người khác.

 

Theo anh Sì, ngày 28/3/2006, Sinh đã đưa chị Chở sang Trung Quốc giao cho con gái mình là Giàng Thị Súa (lấy chồng ở Phù Linh - Trung Quốc). Sau đó, chị Chở đã bị Súa bán cho một người đàn ông Trung Quốc.

 

Tháng 7/2007, chị Chở tìm cách trốn về được. Để bịt miệng nạn nhân, Giang Thị Sinh đưa 3 triệu đồng “đền bù thiệt hại” nhưng vợ chồng chị Chở không đồng ý và gửi đơn đến cơ quan chức năng.

 

Cũng qua đơn tố giác gửi đến Công an huyện Mèo Vạc, anh Vừ Mí Sính ở xã Tát Ngà cho biết: Tháng 4/2006, vợ anh là Vừ Thị Sính (SN 1975) đã bị Giàng Mí Pó cùng với Giàng Thị Sinh lừa bán sang Trung Quốc.

 

Xét thấy các nạn nhận có liên quan đến cùng một đối tượng là Giàng Thị Sinh, Công an Hà Giang đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin lấy lời khai.

 

Trước các nhân chứng “sống”, thị Sinh đã cúi đầu nhận tội. Với thủ đoạn “tìm người làm thuê có thu nhập cao”, Sinh đã lân la tìm đến nhà các cô gái có chút ít nhan sắc và hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thị dụ dỗ họ đi làm với thu nhập cao, từ 50- 80 nghìn đồng/ngày. Vì hoàn cảnh, nhiều người đã mắc bẫy của thị.

 

Vụ án này đang được điều tra mở rộng. Nhiều dấu hiệu cho thấy, đây là một đường dây buôn bán phụ nữ với quy mô lớn. Trong đó, các đối tượng có mối quan hệ họ hàng ruột thịt ở bên kia biên giới. Trong vụ việc này, thị Sinh đóng vai trò là đầu mối cung cấp “hàng”, còn con gái là Giàng Thị Súa chịu trách nhiệm tiếp nhận “hàng” và tìm “đầu ra”.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video