Hải Dương: Dạy nghề giúp LĐ nữ có việc làm bền vững

30/12/2010
Đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn, đặc biệt là lao động nữ lớn tuổi là một trăn trở của nhiều cấp hội phụ nữ. Tại Hải Dương, TT Dịch vụ việc làm 8-3 (Hội LHPN tỉnh Hải Dương) đã triển khai nhiều cách làm đem lại hiệu quả tốt.

LĐ nữ lớn tuổi thiếu việc

Hải Dương là tỉnh có tốc độ CNH nhanh với gần 20 KCN thu hút gần 40 ngàn lao động. Theo bà Hoàng Thị Bình - GĐ TT DVVL 8-3, quá trình CNH nhanh đã giúp nhiều LĐ nông thôn có việc làm. "Tuy nhiên, việc làm chủ yếu đến với lao động nữ tuổi từ 18-23 tuổi. Nhiều chị em từ 25-50 tuổi không có cơ hội tìm việc tại các KCN vì các DN chê tuổi cao và sức khỏe không đảm bảo". Các KCN chủ yếu tập trung ở ven quốc lộ 5 và quốc lộ 18, trong khi đó các vùng sâu, vùng xa của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Theo TT, việc dạy nghề cho phụ nữ nông thôn phải tổ chức trực tiếp tại cơ sở với phương pháp "cầm tay chỉ việc". Đặc biệt, cần gắn thực hành với thu nhập ban đầu, có như vậy sẽ tạo lòng tin cho lao động và gia đình.

Gắn dạy nghề với việc làm

Theo các giáo viên của TT, mục tiêu của dạy nghề là học viên phải giữ được nghề và từ đó có việc làm bền vững. Bà Hoàng Thị Bình cho biết: "trên cơ sở khảo sát tình tình, TT tổ chức các lớp dạy nghề nghề móc len sợi, thêu đính hạt cườm và làm nơ hoa cho LĐ nữ. Nguồn tiêu thụ do các DN trong tỉnh nhận xuất khẩu". Không chỉ chọn nghề có nguồn tiêu thụ thuận lợi, TT còn chủ trương tạo dựng nòng cốt của mỗi lớp học. Ông Phạm Văn Thủy - PGĐ TT - cho biết: "Mục đích của TT nhằm tìm ra những phụ nữ đảm đang, nhanh nhẹn có khả năng đứng ra nhận nguyên liệu và giao sản phẩm hoàn thành với DN. Hạn chế tình trạng làm việc manh mún, mạnh ai nấy làm".

Mô hình dạy nghề trên được TT triển khai đầu tiên tại huyện Chí Linh năm 2003. Tới nay, mô hình đã thành công tại 6/12 huyện của tỉnh, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 3.000 lao động nữ (đa số từ 25-55 tuổi). Bên cạnh công việc nông nghiệp, việc làm thêm cũng giúp lao động nữ có thu nhập khoảng 1-2 triệu đồng/tháng. Bà Hoàng Thị Bình cho biết thêm, năm 2011, TT triển khai nhiều hoạt động của Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015. "Trọng tâm là việc nâng cấp TT thành trường TC nghề với diện tích trên 20.000m2, với 3 nghề đào tạo chính: đào tạo nhân viên chăm sóc cộng đồng, mộc mỹ nghệ và CNTT".

Theo laodong.com.vn (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video