Hai “cô gái vàng” ở Khoa Vô tuyến điện tử

07/09/2019
Hai giải Nhất cá nhân cuộc thi “Quản lý, khai thác cơ sở kỹ thuật tốt” năm 2019 của Học viện Kỹ thuật Quân sự đều thuộc về hai nữ thí sinh của Khoa Vô tuyến điện tử.

Tại buổi tổng kết, trao giải cuộc thi “Quản lý, khai thác cơ sở kỹ thuật tốt” năm 2019 của Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa được tổ chức, mọi người không khỏi bất ngờ khi biết hai giải nhất cá nhân đều thuộc về hai nữ thí sinh đang công tác tại Khoa Vô tuyến điện tử. Đó là Thiếu tá Nguyễn Thu Phương - Trưởng phòng thí nghiệm Bộ môn Thông tin và Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hồng Tam - nhân viên kỹ thuật Bộ môn Lý thuyết mạch đo lường.

Thiếu tá Nguyễn Thu Phương cho biết, hiện nay Bộ môn Thông tin có 3 phòng thí nghiệm chuyên ngành và một phòng học chuyên dùng, trong đó, phòng thí nghiệm thông tin công nghệ cao và phòng học chuyên dùng tổng trạm thông tin được đầu tư từ năm 2015. Hai phòng thí nghiệm còn lại mới được đầu tư cách đây 3 tháng. Do các phòng thí nghiệm được đầu tư tại các thời điểm khác nhau, vì vậy việc quản lý, nắm bắt thực trạng tình trạng kỹ thuật để viết bài tự luận nâng cao hiệu quả khai thác còn hạn chế.

Trước khó khăn đó, trong thời gian làm bài thi, chị đã tích cực gặp gỡ, xin ý kiến của lãnh đạo, chỉ huy từ khoa đến bộ môn để nắm bắt các định hướng phát triển. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để trao đổi, cải tiến xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị, bảo đảm tốt trang bị kỹ thuật phục vụ cho đào tạo, huấn luyện. Giai đoạn chuẩn bị nộp bài thi, nhiều đêm chị thức trắng để chỉnh sửa, hoàn thiện bản báo cáo đầu tư. Nhờ sự năng động, tâm huyết, chủ động trong công việc nên báo cáo đầu tư và bản tự luận của Trưởng phòng thí nghiệm Bộ môn Thông tin được ban giám khảo chấm điểm cao nhất, có thể áp dụng ngay trong điều kiện thực tế của khoa.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hồng Tam từng học ngành sư phạm. Chị chia sẻ, chính nhờ những kiến thức sư phạm đã giúp chị hoàn thành tốt nội dung thi triển khai, hướng dẫn một bài thí nghiệm, thực hành tự chọn. Với nghiệp vụ sư phạm, chị hoàn toàn tự tin, làm chủ phòng thí nghiệm, hướng dẫn, giảng giải rõ ràng, mạch lạc, khiến các thành viên ban giám khảo đều hài lòng. 

Để có kết quả đó, ngay từ đầu năm học, chị Tam đã dựa vào kế hoạch khai thác phòng thí nghiệm của bộ môn và khoa để chuẩn bị chi tiết kế hoạch tự huấn luyện cho riêng mình. Chị luôn thực hiện đầy đủ nội dung công tác ngày kỹ thuật, kiểm tra kỹ lưỡng, tỉ mỉ tình trạng hoạt động của máy đo, máy phát, dây nối, linh kiện của panel, kịp thời phát hiện những sự cố, hỏng hóc để phối hợp sửa chữa. Nhờ đó, mặc dù phòng thí nghiệm lý thuyết mạch có các thiết bị được đưa vào sử dụng từ những năm 2000, song đến nay vẫn hoạt động tốt, đáp ứng được yêu cầu học tập của các đối tượng. 

QĐND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video