Hai cô gái bị lừa đưa đi 'bán cà phê'... bên kia biên giới

30/09/2007
Xinh cùng Hằng được một cặp vợ chồng rủ đi bán quán cà phê tại Hà Nội. Khoảng vài ngày sau, Xinh gọi điện về cho biết cô hiện đang ở một căn nhà mà không có người nào nói tiếng Việt...

Ngày 5/9, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3/4 đối tượng về tội danh mua bán phụ nữ.

Đây là đường dây mua bán người qua biên giới, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở trong nước, thực hiện việc giao dịch qua hệ thống điện thoại...

Chuyến xe khách Điện Biên - Hà Nội về đến Bến xe phía Nam, Hà Nội có hai cô gái trẻ, vóc người nhỏ nhắn cũng vội vã xuống xe. Sau khi quan sát xung quanh, họ chọn một góc khuất chờ đợi một ai đó...

Khoảng vài phút sau đó, một thanh niên cao ráo tìm đến, khi hắn ta chuẩn bị đưa hai cô gái trẻ đi thì lực lượng trinh sát đã bất ngờ kiểm tra giấy tờ tuỳ thân và đưa về trụ sở để làm rõ.

Chuyên án đấu tranh với ổ nhóm tội phạm trên được Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai mở ra từ lá đơn tố giác của một công dân hiện đang sinh sống tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Trong lá đơn gửi đến cơ quan Công an, anh này tha thiết mong Công an quận sớm tìm được người họ hàng là cô Lường Thị Xinh, 21 tuổi, trú tại xã Thanh Luông, tỉnh Điện Biên, đã bị bán ra nước ngoài...

Theo lời khai ban đầu của gia đình người bị hại thì Xinh cùng một người bạn gái khác là Lương Thị Hằng cũng ở Điện Biên được một cặp vợ chồng rủ đi bán quán cà phê tại Hà Nội.

Sau thời điểm hai người bị hại đi được khoảng vài ngày, gia đình Xinh có nhận được điện thoại của Xinh gọi về với giọng vô cùng lo lắng. Xinh cho biết cô hiện đang ở một căn nhà mà không có người nào nói tiếng Việt, còn cụ thể ở đâu thì không rõ...

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Văn Chuyên, Đội trưởng đã vào cuộc, tiến hành thu thập tài liệu.

Bên cạnh việc phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên lấy lý lịch của hai người bị hại, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai cũng tiến hành lấy lời khai của ông Sương, bố của nạn nhân Lương Thị Hằng, người đã trực tiếp giao dịch với những đối tượng đưa người.

Ngày 1/9, tổ công tác quyết định phá án. Đúng 17h45', đối tượng gây án xuất hiện tại địa bàn, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan Công an hắn khai tên là Đào Đức Đồng, 25 tuổi, quê quán tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ việc bắt giữ Đồng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai đã lần lượt bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây, bắt giữ 3/4 đối tượng gây án.

Kẻ điều hành đường dây mua bán phụ nữ này là cặp vợ chồng hờ Đào Đức Đồng và Bùi Ngọc Hiến, 29 tuổi, trú tại Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình. Cả hai thuê nhà tại khu vực Khương Đình, quận Thanh Xuân sinh sống với nhau như vợ chồng.

Vào một ngày đầu tháng 7/2007, trong một lần xuống bãi biển Quất Lâm, tỉnh Nam Định, Hiến và Đồng tình cờ gặp Hằng, khi đó đang làm ăn tại đây...

Qua câu chuyện, Hiến và Đồng hứa hẹn sẽ giúp cho Hằng có được một việc làm ổn định, có thu nhập cao, cả hai bên cho nhau số điện thoại để liên lạc, theo đó toàn bộ chi phí trong chuyến đi sẽ do vợ chồng Đồng, Hiến chịu trách nhiệm.

Ngày 16/8, Hằng rủ thêm một người bạn là Lường Thị Xinh cùng đi... Tin vào lời hứa của vợ chồng Hiến, Đồng, ông Sương đã không nghi ngờ cho đến khi nhận được điện thoại của con gái gọi về thông báo sự việc.

Các đối tượng khai nhận, Đồng và Hiến liên lạc với Đặng Thị Mừng, 45 tuổi, trú tại Hảo Hà, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hẹn thời gian đưa người.

Mừng vốn làm nghề mua bán phế liệu qua cửa khẩu nên rất thông thuộc địa bàn. Thời gian này, thị và Nguyễn Văn Tuý, 50 tuổi, trú tại Yên Lãng, Hải Phòng, một đối tượng không nghề nghiệp hiện đang cặp bồ với nhau.

Sau khi thoả thuận, Đồng trực tiếp đưa Hằng và Xinh ra Móng Cái. Tại đây, Mừng thuê đò cho hai đối tượng Đồng, Tuý để đưa hai nạn nhân Xinh và Hằng sang bên kia Trung Quốc, lần này, Mừng trả cho Đồng 13 triệu đồng.

Từ lời khai của vợ chồng Hiến, Đồng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức lực lượng bắt giữ Mừng. 

Vụ án một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ trước cạm bẫy của bọn buôn người. Trước mỗi thông tin xin việc, người bị hại cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, phải kiểm tra thông tin trước khi quyết định đi làm.

Theo CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video