Hai đại diện startup vào Top gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

29/03/2020
Phạm Khánh Linh - CEO Logivan và Lê Anh Tiến - CEO Chatbot Việt Namlà hai đại diện cộng đồng startup vừa nhận tuyên dương gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019.
Phạm Khánh Linh bên chiếc cúp dành cho quán quân "Cuộc chiến khởi nghiệp" tại RISE.

Nhà sáng lập Logivan - "Uber xe tải" Phạm Khánh Linh là đại diện nữ trong lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp có tên trong Top 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019.

CEO nữ Phạm Khánh Linh sinh năm 1993 tốt nghiệp cử nhân Cambridge và đầu quân cho tập đoàn Goldman Sachs với vị trí chuyên viên phân tích công nghệ. Sau một năm làm việc, Linh về Việt Nam làm tại một công ty nông nghiệp. Thời gian này, Khánh Linh nhận thấy các xe tải luôn rỗng thùng ở chiều về, gây lãng phí nguồn lực, từ đó cho ra đời nền tảng kết nối chủ xe tải và chủ hàng Logivan. 

Logivan ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào vận tải truyền thống, cho phép lái xe kiếm được nhiều tiền hơn, các doanh nghiệp vận chuyển chi tiêu hiệu quả hơn, bảo vệ môi trường bằng cách giảm rác thải khí CO2 trên mỗi chuyến đưa hàng. Đến nay, Logivan có hai trụ sở tại Hà Nội và TP HCM, kết nối hơn 50.000 đối tác vận tải, với 30.000 chủ hàng đăng ký trên hệ thống.

Mạng lưới xe tải quy mô lớn cho phép Logivan có thể chủ động đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là trong các mùa cao điểm, các dịp lễ, Tết... Nhiều tập đoàn lớn đã hợp tác với Logivan như Ajinomoto, Miwon, Vinalift, Kangaroo, Petrovietnam... 

Trong vòng 2 năm, startup này xếp thứ 9 trong top 15 startup có tầm ảnh hướng lớn trong nền kinh tế Việt Nam, cùng nhiều tên tuổi như Sendo.vn, Yeah1, Momo, Topica... Logivan cũng hoàn thành 3 vòng gọi vốn 7,9 triệu USD từ các quỹ đầu tư thiên thần, các nhà đầu tư châu Á. Những thành công của Logivan ghi tên Phạm Khánh Linh vào danh sách Top "30 Under 30" - 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam năm 2020.

Tháng 11/2017, Lê Anh Tiến cùng các cộng sự sáng lập Chatbot Việt Nam. Một trong những sản phẩm nổi bật của đơn vị là nền tảng Bot Bán Hàng giúp đơn giản hóa chatbot và là công cụ bán hàng thuận tiện trên Facebook. Chỉ sau một năm ra đời, startup này lọt top 5 cuộc thi Startup Việt 2018 do VnExpress tổ chức.

Sau gần hai năm phát triển, nền tảng Bot Bán Hàng thu hút hơn 10 triệu người dùng tại Việt Nam, Đài Loan, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Startup nhận nhiều giải thưởng khởi nghiệp như giải nhất hạng mục bình chọn tại Asean Rice Bowl Startup Awards 2019, Top 12 dự án tham dự chung kết cuộc thi GIST Tech-I Competition 2019 do Hiệp hội Xúc tiến khoa học Mỹ tổ chức; Dự án xuất sắc nhất hạng mục E-Business WSIS Prize 2019.

Lê Anh Tiến (trái) đại diện Chatbot Việt Nam nhận giải thưởng công nghệ Tiềm năng, trong khuôn khổ chung kết Startup Việt 2018. 

Lê Anh Tiến nhận nhiều danh hiệu  cá nhân như: Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo năm 2019: Quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2019 - Techfest 2019... Tiến cũng là đại diện Việt Nam duy nhất được chọn tham gia Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo của thế giới - Startup World Cup 2020 tổ chức tại San Fransisco (Mỹ), giành giải thưởng Asean Rice Bowl Startup Awards 2019.

"Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" là giải thưởng thường niên của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, vinh danh những điển hình thanh niên tiên tiến tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực.

startup.vnexpress.net/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video