Hà Tĩnh: Mỗi cán bộ Hội là một tuyên truyền viên phòng, chống dịch Covid- 19

17/03/2020
Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo, toàn thể cán bộ Hội từ cấp tỉnh đến chi hội đều tích cực vào cuộc tham gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 đến từng hội viên, phụ nữ và người dân ở các địa bàn dân cư.
Phụ nữ Nghi Xuân may khẩu trang phát cho người dân

Tập trung vận động phụ nữ và nhân dân thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe, bình tĩnh, chủ động thực hiện nghiêm các bước về phòng chống dịch; tạm dừng các hoạt động hội họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện tập trung đông người và thay đổi hình thức tổ chức sinh hoạt hội phù hợp thực tế; vận động chị em hạn chế đến chốn đông người, tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe của chính mình và cộng đồng; chủ động nắm tình hình ở cơ sở để kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp nghi nhiễm bệnh tới các cơ quan có thẩm quyền.

Các hoạt động phòng, chống dịch được triển khai gắn với "5 không, 3 sạch": ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp…..Đến thời điểm này, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia thực hiện hơn 2.400 cuộc truyền thông trực triếp tại các cuộc hội họp, sinh hoạt hội; thực hiện hơn 2.570 sản phẩm tuyên truyền trên các kênh phát thanh, zalo, facebook; phát hơn 124 ngàn tờ rơi hướng dẫn cách phòng chống dịch; cung cấp hơn gần 3.000 khẩu trang, 120 bánh xà phòng và lọ nước súc miệng giúp hội viên, người dân phòng chống dịch Covid-19.

Một số đơn vị có cách làm hay như: Hội LHPN các xã huyện Nghi Xuân phối hợp Đoàn thanh niên thuê máy may, mua vải may khẩu trang phát miễn phí cho người dân và vận động chị Nguyễn Thị Nhân (xã Xuân Hồng) phát miễn phí 500 khẩu trang kháng khuẩn cho bà con tại khu vực chợ Xuân Hồng. Hội LHPN huyện Can Lộc, Kỳ Anh, Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn thanh niên tuyên truyền, vận động các gia đình chuẩn bị tổ chức đám cưới tuân thủ các giải pháp phòng dịch, dời lịch tổ chức sau dịch hoặc tổ chức trong phạm vi hẹp, hạn chế tối đa khách mời, bước đầu đã có 4 gia đình dời lịch cưới sau dịch hoặc tổ chức quy mô nhỏ. Hội LHPN thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh đến tận nhà vận động hội viên, người dân ký cam kết tham gia phòng chống dịch.

Tuyên truyền tổ chức đám cưới phù hợp trong mùa dịch

Hội LHPN 7 xã ở Đức Thọ có chợ đã huy động nguồn lực mua dung dịch sát khuẩn và bố trí cán bộ Hội hướng dẫn người dân sử dụng nước sát khuẩn rửa tay trước khi vào chợ kinh doanh, mua bán. Hội LHPN huyện Lộc Hà cử cán bộ trực tiếp về các địa bàn thôn xóm nắm tình hình hộ gia đình có người thân từ nước ngoài, các vùng ngoại tỉnh có dịch trở về địa phương để thực hiện kịp thời các khai báo y tế toàn dân; phối hợp với cán bộ Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch. Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh đã điều động gần 50 chị em là cán bộ, hội viên tham gia lau dọn phòng ở, khu vực vệ sinh, hành lang dãy nhà đảm bảo phục vụ cho việc cách ly phòng tránh virut covid -19 khi có yêu cầu. Hội LHPN Hương Khê chủ động chuẩn bị các điểm vệ sinh, sát khuẩn cho đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Hương Trạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông qua các hoạt động, mỗi cán bộ Hội đã phát huy vai trò trực tiếp, trở thành những tuyên truyền viên tích cực chung tay cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Thúy Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video