Góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo

04/05/2010
5 năm qua, Hội LHPN xã Nghĩa Phương (Lục Nam, Bắc Giang) đã có nhiều nỗ lực, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương


Nghĩa Phương là một xã miền núi khó khăn của huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Toàn xã có 3.242 hộ gia đình, trên 14.000 nhân khẩu, 7 dân tộc anh em sống đan xen ở 25 thôn bản với tổng số hội viên 2.861, trong đó có 75 cán bộ, hội viên là đảng viên. Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và sự chỉ đạo của Hội LHPN huyện, trong nhiều năm qua, Ban chấp hành Phụ nữ xã (BCH) đã luôn bám sát chỉ tiêu thi đua của Hội cấp trên, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thi đua phù hợp với thực tế địa phương, đồng thời ký giao ước thi đua tới từng chi, tổ và phân công trách nhiệm cho các chi hội trưởng chỉ đạo hoạt động và thường xuyên nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của chị em phụ nữ. Từ đó có các biện pháp hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức xã hội và kiến thức mọi mặt góp phần xây dựng gia đình No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tham gia xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, Hội LHPN xã luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng điều hành cho chị em. Với nhiều hình thức đào tạo bồi dưỡng, đến nay 100% ủy viên BCH Hội Phụ nữ xã có trình độ văn hoá trung học cơ sở, trong đó có 38% có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ Hội thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội do Hội LHPN tỉnh, huyện tổ chức.

Để tạo điều kiện cho các chi hội hoạt động, Hội đã tổ chức xây dựng quỹ hội bằng nhiều hình thức, bằng nhiều biện pháp phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn thôn như nhận bảo vệ đồng, cấy ruộng, trồng lạc, các công trình giao thông, thuỷ lợi, tự đóng góp bằng tiền mặt…. Đến nay 100% chi hội thôn có quỹ với tổng trị giá 169,876 triệu đồng, khi hội viên có việc đột xuất thì cho hội viên vay không lấy lãi, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, phúng viếng khi hội viên qua đời. Hiện nay, Chi hội có số quỹ cao nhất là chi hội Suối Ván có 13, 85 triệu đồng, Câu lạc bộ “Hai con” ở chi hội Kỳ Sơn có số quỹ là 20, 15 triệu đồng…

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ luôn gần gũi, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hoạn nạn, rủi ro, khi có việc hiếu hỉ; tổ chức cho cán bộ, hội viên tiêu biểu đi thăm quan, du lịch và động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội.

Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến nay, đã có 26 chi hội làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có 25 chi hội xây dựng “ống tiền tiết kiệm”, 01 chi hội xây dựng “hũ gạo tiết kiệm” thu hút 1.831 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Nhân dịp 8/3/2010 đã có 17 tập thể mở mô hình tiết kiệm, kết quả đã thu được 15,165 triệu đồng và 340 kg gạo giúp được 19 chị phụ nữ nghèo khó khăn. Bên cạnh đó, chị em phụ nữ trong xã đã giúp không hoàn lại 235 chị khó khăn số tiền 11,25 triệu đồng, 2,24 tấn gạo; Xây dựng quỹ tiết kiệm 1,024 tỷ giúp 502 lượt người vay. Điển hình: chi hội Đồng Man thu hút 70 hội viên là người dân tộc thiểu số tham gia gửi tiết kiệm được 350 triệu đồng cho 15 chị có hoàn cảnh khó khăn vay với mức lãi suất thấp.

Nhằm giúp chị em được vay vốn sử dụng đồng vốn có hiệu quả, Hội LHPN xã đã tổ chức các lớp tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, dạy nghề, tạo việc làm cho chị em phụ nữ; vận động chị em chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhờ vậy
, 5 năm qua Hội phụ nữ xã đã giúp được 113 chị thoát nghèo. Đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu như: mô hình cánh đồng 50 triệu của chi hội Tó, mô hình trồng na của Suối Ván, mô hình nuôi trồng thuỷ sản của Ngạc Làng..v.v..

Những nỗ lực ấy đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 19,5% trong năm 2009.

Nguyên Phương (Hội LHPN tỉnh Bắc Giang)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video