Giúp hơn 600 phụ nữ thoát nghèo

14/04/2010
Nhằm phát huy truyền thống " Lá lành đùm lá rách" và tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, trong 5 năm qua, Hội LHPN thành phố Sơn La, tỉnh Sơn la đã tích cực quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, vận động các thành viên của Hội trong công tác giúp đỡ phụ nữ nghèo, đơn thân, phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo.

Tính đến nay, đã có 5.716 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Sơn La có kinh tế khá giúp 4.890 lượt hội viên gặp khó khăn vay không lãi với số tiền và hiện vật đạt trên 2 tỷ đồng; giúp 321 hội viên gặp khó khăn hoạn nạn 900 kg thóc, 56 con lợn giống, 18 con bò sinh sản và 5.850 ngày công lao động. Hội cũng đã phối hợp với các ngành chuyên môn mở 28 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho 8 nghìn lượt hội viên; tổ chức 19 hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong lao động sản xuất, kinh doanh, buôn bán thu hút trên 5 nghìn lượt phụ nữ tham gia. Để có nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, Hội đã ký nhận uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trên 34 tỷ đồng cho hàng chục ngàn lượt hội viên vay đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chị em sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp hội phụ nữ, sự giúp đỡ có hiệu của các hội viên cùng với sự nỗ lực, cần cù, chịu khó, sáng tạo, chị em phụ nữ nghèo thành phố Sơn La đã vươn lên, khai thác và phát huy tiềm năng lao động, đất đai, tạo nhiều việc làm tăng thu nhập cho gia đình để làm giàu từ chính mảnh đất quê hương mình. Kết quả trong 5 năm qua thật đáng tự hào: 619 gia đình phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo, 16 hộ xoá nhà tạm, 500 hộ nghèo vươn lên khá. 

Nguyễn Thị Ngà (Hội LHPN tỉnh Sơn La)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video