Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con tốt và giáo dục trẻ em gái vị thành niên

30/10/2012
Nhằm tạo điều kiện cho các cấp Hội, hội viên phụ nữ gặp gỡ, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con tốt và giáo dục trẻ em gái vị thành niên, thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” tại 14 tỉnh, thành điểm, ngày 26/10/2012, Hội LHPN Việt Nam – Ban Gia đình Xã hội phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức “Giao lưu biểu dương gia đình nuôi dạy con tốt và giáo dục trẻ em gái vị thành niên”

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ Việt Nam Trần Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Lý; Giám đốc các chương trình của Plan (tổ chứcphi chính phủ quốc tế phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trung tâm) Sven Coppens, lãnh đạo các tỉnh, huyện, xã điểm chỉ đạo thực hiện Đề án. Đặc biệt, tham gia chương trình còn có sự góp mặt của đại diện các gia đình tiêu biểu thực hiện đề án, các chuyên gia tâm lý, giáo dục sức khỏe vị thành niên.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thanh Bình cho biết: Buổi giao lưu được tổ chức để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện thí điểm Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” ở 14 tỉnh điểm đã thực hiện trong gần 3 năm qua. Đây cũng là cơ hội để hội viên, phụ nữ, các gia đình chia sẻ những cách nuôi dạy con tốt, bổ sung kiến thức về giáo dục giới tính cho các gia đình có con gái ở lứa tuổi vị thành niên. Phó Chủ tịch nhấn mạnh: Sự có mặt, tham gia của đông đảo các đại biểu thể hiện sự quan tâm, quyết tâm của Hội LHPN Việt Nam, các cấp các ngành và cộng đồng tới việc nuôi dạy con cũng như vấn đề giáo dục đạo đức cho trẻ vị thành niên gái. Việc nuôi dạy trẻ em gái, đặc biệt là trẻ em gái vị thành niên tốt sẽ đóng góp cho xã hội những gia đình hạnh phúc bền vững, đảm bảo nguồn lao động xã hội tốt về sức khỏe, đạo đức, tri thức.

Được biết, trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN Việt Nam, hội viên, phụ nữ 14 tỉnh, thành điểm đã rất tâm huyết, nỗ lực thực hiện Đề án. Hội đã phối hợp Bộ Công an kí kết thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; phối hợp với Bộ Lao động Thương binh xã hội triển khai Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em trong năm 2011, tập trung vào trẻ em gái vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho các tuyên truyền viên, giáo viên, hội viên nâng cao nhận thức về chăm sóc, bảo vệ trẻ em gái; triển khai thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; tổ chức hoạt động chăm sóc trẻ em gái thông qua thực hiện có hiệu quả các CLB Mẹ và Con gái, CLB Nuôi dạy con tốt...

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, đồng thời được nghe các chuyên gia tâm lý, chăm sóc sức khỏe truyền đạt kiến thức, cách thức nuôi dạy trẻ vị thành niên. Theo đó, trẻ trong độ tuổi vị thành niên có rất nhiều biến đổi về tâm sinh lý, muốn khẳng định bản thân mình, dễ bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ... Cha mẹ có con tuổi vị thành niên cần quan tâm, trò chuyện, chia sẻ với con như những người bạn nhưng cũng cần phải nghiêm khắc; cha mẹ cần biết cách hướng con vào quy củ, đặt ra những giới hạn đồng thời không kiểm soát con quá chặt chẽ khiến con cảm thấy tù túng. Đặc biệt, với trẻ em gái vị thành niên, cha mẹ, thầy cô, cộng đồng cần quan tâm tới các em nhiều hơn vì hiện nay, tệ nạn xã hội xảy ra đối với các em gái ngày càng nghiêm trọng như tình trạng mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em, nạo phá thai, bạo lực học đường, bỏ học, tảo hôn... Những tổn thương mà các em gái gặp phải cũng khó lành hơn so với các em trai... Bác sĩ Lê Kim Dung, người đã từng phải xử lý tới 47 ca nạo phá thai trong 1 buổi sáng, chia sẻ: các em gái vị thành niên khi nạo phá thai thường gặp phải những tổn thương nghiêm trọng về thể chất, dễ nhiễm trùng, vô sinh... bởi cơ thể còn chưa phát triển hoàn chỉnh; tuy nhiên, điều đáng sợ hơn là các em gặp phải những tổn thương về tinh thần, sự ám ảnh day dứt mà cả cuộc đời không dễ thoát ra được.

Buổi giao lưu cũng ghi nhận sự hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và tổ chức Plan. Trước đó, việc Hội LHPN Việt Nam tham gia ủng hộ Chiến dịch Vì em là con gái – do Plan tổ chức – là một thuận lợi lớn để các em gái tham gia Chiến dịch. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa vinh dự trở thành đại sứ thiện chí của Chiến dịch. Được biết, trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam và tổ chức Plan sẽ kí một chương trình hợp tác tổ chức hoạt động của Hội LHPN Việt Nam tại 9 tỉnh nằm trong vùng dự án Plan nhằm hỗ trợ cho các bà mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ thơ toàn diện.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video