Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020 được trao cho Tập thể nữ Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

03/03/2021
Với việc nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học có nguồn gốc thiên nhiên (thực vật, sinh vật biển, vi sinh vật) và ứng dụng triển khai vào thực thế đời sống, đưa nhiều sản phẩm cải thiện sức khỏe tới người tiêu dùng, Tập thể nữ Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được lựa chọn đển trao Giải thưởng Kovalevskaia 2020.
Tập thể nữ Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tập thể Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 24/32 cán bộ nữ làm nghiên cứu; lực lượng cán bộ nữ đóng vai trò lãnh đạo cấp phòng của Viện chiếm xấp xỉ 85%; cán bộ nữ chiếm 01/03 Giáo sư,  07/07 PGS, 08/10 NCVCC, 09/16 NCVC của Viện.

Những năm qua, một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Viện là nghiên cứu, điều tra cơ bản các chất thiên nhiên từ tài nguyên sinh vật ở đất liền, dưới biển và vi sinh vật, qua đó phát hiện, nghiên cứu khai thác hợp lý các chất có hoạt tính sinh học trong các tài nguyên đó, chuyển hoá và tổng hợp chúng thành những chất có giá trị cao phục vụ cho công nghiệp dược, nông nghiệp và xuất khẩu.

Đóng góp to lớn vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của Viện, giai đoạn 2010-2020, tập thể nữ khoa học nơi đây đã chủ trì 29/58 đề tài, dự án cấp nhà nước thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia về KHCN, kinh tế kỹ thuật và kinh tế - xã hội; 30/57 đề tài cấp Bộ (Viện KH&CNVN) và hàng trăm đề tài cấp cơ sở. Kết quả nghiên cứu từ các đề tài tạo cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế xã hội đặc biệt trong lĩnh vực hóa học, hóa dược, nông nghiệp, vật liệu và môi trường…

Nhiều nghiên cứu của các chị đã tạo ra các sản phẩm có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn đã được lưu hành rộng rãi trên thị trường phục vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng như: thực phẩm chức năng Bioglucumin, sản phẩm Cốt thoái vương, Khương thảo đan, Đông trùng hạ thảo, các loại tinh dầu...

Với 24/32 cán bộ là nữ, tập thể nữ Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đóng góp to lớn vào quá trình  nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt nhiệm vụ chung

Nhiều đề tài, dự án do các nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Ngô Kim Chi, PGS.TS. Lê Thị Phương Quỳnh thực hiện trong lĩnh vực xử lý môi trường đã được áp dụng ở rất nhiều địa bàn trên cả nước như: nghiên cứu mức độ và các mô hình và biện pháp hạn chế phát thải khí nhà kính trong sản xuất cà phê tại tỉnh Đắk Lắk; tải lượng cacbon và phát thải khí chứa cacbon từ hệ thống sông Hồng, đánh giá nguy cơ gây phì dưỡng môi trường nước lưu vực sông Hồng; chuyển giao công nghệ giảm thiểu khí nhà khí và thích ứng với Biến đổi khí hậu cho các nước Đông Nam Á và Hội thảo khu vực…

Trong các chương trình Hợp tác quốc tế, các chị rất chủ động, tích cực tham gia và là chủ nhiệm nhiều đề tài hợp tác quốc tế như Nghị định thư Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Đức, các đề tài hợp tác quốc tế song phương với Belarut, Nga, Nhật, Pháp….Qua đó, nhiều nhà khoa học nữ trẻ đã được đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu. Nhiều cán bộ nữ của Viện được các đối tác nước ngoài đánh giá cao như GS.TS. Lê Mai Hương, PGS.TS. Ngô Kim Chi, PGS. TS. Lê Minh Hà, PGS.TS. Lê Thị Phương Quỳnh … Đặc biệt, GS.TS. Lê Mai Hương, TS Đặng Thị Phương Ly được chứng nhận danh dự cho đóng góp to lớn trong sự phát triển mối quan hệ hợp tác NCKH giữa CH Nga và Việt Nam.

Các chị duyên dáng trong tà áo dài, rạng ngời vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam

Các cán bộ nữ của Viện đã xuất bản nhiều công trình khoa học có uy tín trong nước và thế giới. Trong 5 năm gần đây, tập thể các nhà khoa học nữ đã công bố gần 300 công trình khoa học trong đó có trên 150 bài báo quốc tế, 208 bài báo quốc gia và hàng chục báo cáo ở các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. Nhiều bằng phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích có nhà khoa học nữ tham gia đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận.

Có được kết quả đó là do tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ đồng nghiệp, kế thừa, học hỏi và tận tình trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ với nhau của tập thể các nhà nữ khoa học trong đơn vị. Trong quá trình công tác, các chị luôn thể hiện rõ những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, chung tay góp sức cùng Công đoàn Viện hỗ trợ giúp đỡ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, các chị đã tích cực ủng hộ, đóng góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ, đáng chú ý là ngoài tiền mặt còn có sản phẩm nghiên cứu của Viện Hóa học các HCTN - Sản phẩm PACN xử lý nước sau lũ.

Nhiều cá nhân, tập thể và nữ cán bộ của Viện đã được tặng Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Nga vì những đóng góp to lớn cho sự phát triển nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, năm 2010, tập thể nữ của Viện đã vinh dự nhận được Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam - một giải thưởng thường niên lớn nhất dành cho phụ nữ Việt Nam, ghi nhận những cống hiến, tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video